Thế giới ngày qua

Trung Quốc: Triệt phá đường dây dược phẩm giả

Theo Ủy ban Giám sát và Quản lý thực phẩm và dược phẩm tỉnh Hải Nam, cơ quan công an các tỉnh Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Ðông của Trung Quốc vừa phối hợp bắt giữ 77 nghi phạm liên quan đường dây chuyên sản xuất và buôn bán dược phẩm giả để tuồn vào tiêu thụ tại một số thị trường trong khu vực.

Cụ thể, đã thu giữ gần 1,3 triệu viên thuốc thuộc 83 chủng loại dược phẩm, với giá trị khoảng 30 triệu USD và đóng cửa 18 cơ sở sản xuất bất hợp pháp. Ngoài 24 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc, đường dây nêu trên còn thường xuyên tuồn dược phẩm giả vào các thị trường khác, như Thái-lan, Việt Nam, Philippines và Hồng Công (Trung Quốc) để tiêu thụ.

Pakistan: Nhà thờ đạo Cơ đốc bị tiến công

Ngày 17-12, tại Pakistan, bốn tay súng đã tiến công một nhà thờ đạo Cơ đốc ở khu vực miền nam nước này, làm ít nhất tám người chết và 45 người bị thương. Giới chức Pakistan cho biết, vụ tiến công xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Quetta, khi có hơn 500 người đang tham dự buổi lễ cầu nguyện trước dịp Giáng sinh. Một kẻ đánh bom đã bị tiêu diệt ngay tại cổng nhà thờ và một đối tượng khác đã kích hoạt khối thuốc nổ khi lao vào bên trong nhà thờ. Hai tay súng đã chạy thoát sau khi xả súng vào đám đông. Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tiến công.

Thụy Sĩ: Trục xuất một công dân Pháp

Ngày 16-12, Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ (Fedpol) đã trục xuất một người Pháp gốc Tunisia, từng bị bắt tại Geneva vào tháng 6-2017 và bị tình nghi là một mắt xích quan trọng trong đường dây tuyển mộ các đối tượng thánh chiến tại khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ. Thông tin này đã được người phát ngôn của Fedpol Lulzana Musliu xác nhận. Công dân Pháp gốc Tunisia này từng hành nghề lái xe taxi, là đối tượng đang bị truy tố hình sự tại Thụy Sĩ. Viện Công tố Liên bang Thụy Sĩ cáo buộc người này đã vi phạm luật của Thụy Sĩ cấm các nhóm vũ trang thánh chiến như al-Qaeda và tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hoạt động tại nước này. Fedpol đã đánh giá mức độ nguy hiểm của người đàn ông 40 tuổi này đối với an ninh của Thụy Sĩ trước khi ra quyết định trục xuất đối tượng về Pháp.

Argentina: Cách chức Tư lệnh Hải quân

Argentina vừa sa thải Tư lệnh Hải quân, Ðô đốc Marcelo Srur, liên quan vụ tàu ngầm của Argentina chở 44 thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích ở phía nam Ðại Tây Dương. Ðây là biện pháp kỷ luật đầu tiên do chính quyền Tổng thống Mauricio Macri thực hiện kể từ khi mất liên lạc với tàu ngầm ARA San Juan hôm 15-11 vừa qua. Bộ Quốc phòng Argentina đang điều tra lý do Hải quân nước này không báo cáo kịp thời vụ tàu ngầm mất tích cho Tổng thống Macri, Tư lệnh các Lực lượng vũ trang và Bộ trưởng Quốc phòng Oscar Aguad ngay khi bị mất liên lạc với ARA San Juan, cũng như thời điểm Hải quân nước này phát hiện vụ nổ tại khu vực tàu mất tích.

Khu vực tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan trải rộng 40.000 km2, sâu từ 200 m tới 1.000 m ở nam Ðại Tây Dương. Các nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa đem lại kết quả.

Có thể bạn quan tâm