Trung Quốc ra cảnh báo cao nhất về tình trạng nắng nóng ở nhiều nơi

Theo cảnh báo, nhiệt độ tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và Tân Cương có thể vượt ngưỡng 40oC vào ngày 16/8.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân tắm biển tránh nóng tại Sơn Đông, Trung Quốc ngày 1/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân tắm biển tránh nóng tại Sơn Đông, Trung Quốc ngày 1/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc đã tiếp tục ra cảnh báo đỏ với nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, khi nắng nóng lan sang nhiều khu vực của nước này.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, vào ban ngày 16/8, một số khu vực như Tân Cương, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Quảng Đông nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức nhiệt từ 35-39oC.

Đặc biệt, nhiệt độ tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và Tân Cương có thể vượt ngưỡng 40oC.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã khuyến nghị các chính quyền địa phương triển khai biện pháp khẩn cấp chống nắng nóng, tạm dừng các công việc ngoài trời tiếp xúc với nhiệt độ cao, chú ý an toàn cháy nổ, đặc biệt là quan tâm tới những nhóm dễ bị tổn thương.

Trung Quốc áp dụng thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, với màu đỏ là cao nhất, tiếp đó là màu cam, vàng và xanh.