Trung Quốc chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trên mạng xã hội

NDO -

Năm 2022, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ phát động một loạt chiến dịch chuyên đề đặc biệt nhằm chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trên mạng xã hội nước này, đặc biệt là phòng chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt và quản trị đối với thuật toán.

Quang cảnh họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Quang cảnh họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đây là thông tin được ông Thịnh Vinh Hoa, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc cho biết tại cuộc họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện tổ chức mới đây.

Theo đó, các chiến dịch chấn chỉnh mạng xã hội với mục tiêu là tập trung xử lý các hiện tượng tiêu cực trên mạng xã hội, là phương thức chủ yếu trong quản lý không gian mạng, nhằm bảo vệ hiệu quả quyền lợi của hàng trăm triệu cư dân mạng ở Trung Quốc.

Các chiến dịch chỉnh đốn mạng xã hội năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề có ảnh hưởng rộng và tác hại lớn, nhằm đáp ứng những quan tâm của cư dân mạng, nhất là các hiện tượng phát sóng trực tiếp, video ngắn có nội dung dung tục, trò đùa ác ý, cá cược, trò chơi có thưởng không lành mạnh, hiện tượng dùng thuật toán để nâng mức độ nổi tiếng hoặc số lượng sản phẩm bán ra của các tài khoản...

Theo ông Trương Ung Quân, Cục trưởng Cục Quản trị tổng hợp thuộc Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc, tin đồn thất thiệt trên mạng là hiện tượng tiêu cực phổ biến, mỗi khi có thiên tai lớn hoặc các điểm nóng xã hội, các sự kiện quốc tế..., thường xuất hiện các loại thông tin giả với các biểu hiện khác nhau.

Do vậy, xử lý tin đồn trên mạng xã hội là nội dung quan trọng trong quản trị môi trường mạng xã hội, nhằm giải quyết bức xúc của người dân, bảo đảm quyền lợi của cư dân mạng. Chiến dịch năm nay sẽ tập trung vào các giải pháp giải quyết căn cơ tận gốc và phối hợp trong công tác quản trị.

Đối với vấn đề bảo vệ người vị thành niên trên mạng xã hội, ông Thịnh Vinh Hoa cho biết, sẽ tập trung giải quyết hiện tượng người vị thành niên "nghiện internet", tăng cường xử lý các vụ việc liên quan đến người vị thành niên, nhất là các thời điểm quan trọng như kỳ nghỉ hè, ngày lễ, với các chiến dịch chuyên đề để làm sạch môi trường mạng cho trẻ em.

Năm 2021, cơ quan chức năng Trung Quốc đã triển khai 15 chiến dịch để chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực liên quan đến vận động người hâm mộ của các ngôi sao, vận hành tài khoản của người dùng..., qua đó, xử lý xóa bỏ hơn 22 triệu thông tin xấu độc vi phạm, xử lý 1,34 tỷ tài khoản, cấm phát sóng trực tiếp với 7.200 chủ tài khoản, đóng hơn ứng dụng di động và hơn 3.200 trang mạng.