Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi “hạ nhiệt ngay lập tức” các hành động thù địch tại khu vực này. Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp ngày 14/4 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng cảnh báo Trung Đông đang bên bờ sụp đổ và giờ là lúc các bên phải lùi lại một bước.
Đại diện của EU cho rằng, Israel sẽ có phản ứng trước cuộc không kích chưa từng có của Iran nhằm vào Nhà nước Do Thái, song hy vọng phản ứng đó sẽ không khiến căng thẳng leo thang.
Chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.
Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh "sự cần thiết phải tránh leo thang hơn nữa, kêu gọi các bên kiềm chế các hành động mà có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế...
Phản ứng trước diễn biến mới trong xung đột Iran-Israel, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa để tránh dẫn đến đối đầu quân sự trên nhiều mặt trận ở Trung Đông.
Tròn 6 tháng sau khi nổ ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở dải Gaza, hàng chục nghìn người Palestine đã thiệt mạng, Gaza hoang tàn đổ nát, và Trung Đông đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột trên diện rộng.
Ngày 27/3, Israel đã đóng cửa nhiều tuyến đường gần biên giới với Liban sau khi phong trào Hezbollah ở Liban phóng hàng chục quả tên lửa vào Kiryat Shmona, một thị trấn biên giới của Israel. Thông báo của Hội đồng vùng Thượng Galilee cho biết, quân đội Israel đã cấm các phương tiện dân sự đi lại trên các con đường từ Tel Hai tới Margaliot và từ Margaliot tới Misgav Am.
Ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV, nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực Đông Bắc Jordan.
Tại khu vực Trung Đông, tình hình không chỉ nóng lên sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết liên quan xung đột tại Dải Gaza, mà căng thẳng trên Biển Đỏ cũng gia tăng sau các vụ bắn tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen và hành động đáp trả của Anh, Mỹ. Trong khi đó, khu vực biên giới Liban-Israel tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích và bắn phá.
Mỹ, Anh mở đợt tấn công mới vào lực lượng Houthi là động thái mới nhất chống lại lực lượng Houthi của Mỹ và Anh vì mục tiêu của Houthi là hoạt động vận chuyển hàng hóa có liên quan tới Israel trên Biển Đỏ.
Trong tuyên bố cuối tuần trước, Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) nhấn mạnh, Trung Ðông đang ở thời điểm nguy hiểm, khi xung đột ở Dải Gaza tiếp tục leo thang và các vụ tấn công xảy ra ở một số nơi khác làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng rộng hơn ở khu vực. Trong đó, Iraq có nguy cơ bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột Israel-Palestine.
Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc đối đầu tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính là “thảm họa toàn diện”, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng xung đột đã và đang lan rộng; kêu gọi khẩn cấp giải quyết tình hình nhân đạo tại Gaza.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/1 đã tổ chức phiên họp khẩn cấp thảo luận về các vụ tấn công tàu trên Biển Đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan ra khu vực.
Ngoài những thị trường truyền thống và trọng điểm như Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ… nông, lâm, thủy sản Việt Nam đang được xúc tiến xuất khẩu sang các quốc gia khu vực Trung Đông và châu Phi. Gạo, cà-phê, thủy sản là những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vào thị trường này.
Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước. Tại Israel, khoảng 200 người biểu tình tập trung ở một công viên thuộc thành phố Tel Aviv, kêu gọi Chính phủ Israel lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường, nhằm đạt giải pháp hòa bình Trung Đông.
Tổng thống Putin có kế hoạch điện đàm với các nhà lãnh đạo Israel và Arab trong bối cảnh Nga lo ngại cuộc tấn công vào Dải Gaza có thể gây ra cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực.
Ngày 15/10, Liên hợp quốc cảnh báo tình hình nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông, đồng thời cho biết hơn 1 triệu người dân buộc phải sơ tán khỏi miền bắc Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas từ ngày 7/10 vừa qua.
Quân đội Israel ngày 14/10 thông báo đang chuẩn bị các bước để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào dải Gaza, gồm tấn công phối hợp từ trên không, trên bộ và đất liền. Israel cũng lần thứ hai đưa ra cảnh báo người Palestine sơ tán tới khu vực miền nam Gaza. Quân đội Israel cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hàng chục quả tên lửa từ dải Gaza.
Số lượng khách du lịch nước ngoài đã phục hồi gần mức trước đại dịch trên toàn cầu. Theo báo cáo mới của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới trong tháng 7 chỉ thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 và là mức giảm thấp nhất kể từ năm 2020.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kanchana Patarachoke ngày 9/10 cho biết, các nhà tuyển dụng lao động ở Israel báo cáo rằng 12 công dân Thái Lan ở Israel đã thiệt mạng, 9 người bị thương và 11 người bị bắt làm con tin. Nhà chức trách Thái Lan đang xác nhận danh tính các nạn nhân.
VinFast tham dự và giới thiệu 4 mẫu xe điện VF 6-9 tại Triển lãm Geneva International Motor Show Qatar 2023, lần đầu tiên được tổ chức tại Doha từ ngày 5 đến 14/10, nhằm thực hiện mục tiêu tìm kiếm đối tác tại thị trường Trung Đông.
Cuộc họp cấp Bộ trưởng về nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông ngày 18/9 đã diễn ra bên lề Kỳ họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, tại New York (Mỹ).
Liên minh gồm một loạt quốc gia cùng Ấn Độ đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm tạo ra Con đường Gia vị (Spice Route) nối liền châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ, thúc đẩy quan hệ thương mại với những tác động địa chính trị trên phạm vi rộng. Sáng kiến này nhằm liên kết đường sắt, bến cảng, mạng lưới điện và dữ liệu cũng như đường ống dẫn khí hydro ở một khu vực rộng lớn với nhiều tiềm năng hợp tác.
Trong khi xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ sang thị trường truyền thống như: Mỹ, EU… sụt giảm mạnh thì thị trường Ấn Độ và Trung Đông đang nổi lên, tạo hy vọng mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam.
Theo thống kê của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, tính từ đầu năm đến nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan xung đột Israel-Palestine. Cộng đồng quốc tế cảnh báo, nếu không hóa giải kịp thời, những vụ đụng độ bùng phát gần đây tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng có thể khiến vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông vượt tầm kiểm soát.