Trùm giang hồ Bình "vổ" nhận bản án 9 năm tù giam

NDO -

Gần 21 giờ ngày 29/10, sau gần một ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với nhóm đối tượng gồm 10 người về tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 134, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bình “vổ” và các đối tượng tại phiên xét xử.
Bình “vổ” và các đối tượng tại phiên xét xử.

Đây là phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Bình, tức Bình “vổ” (46 tuổi), Trần Văn Giáp (37 tuổi) cùng trú tại xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Xuân Cường (46 tuổi), Phạm Trường Giang (40 tuổi) cùng trú tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ); Đinh Bá Duy (23 tuổi) Đinh Bá Luyện (34 tuổi), Trần Đức Toàn (33 tuổi) cùng trú tại xã An Lễ (huyện Quỳnh Phụ); Phạm Thế Hùng (36 tuổi), Trần Văn Duẩn (33 tuổi) cùng trú tại xã Đông Hải và Đặng Xuân Thắng (39 tuổi) trú tại xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ).

Theo cáo trạng, Bình "vổ” là người tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ vào ngày 16//9/2019.

Trước khi vào đấu giá, Bình rủ 9 đối tượng nêu trên cùng ba đối tượng Trần Đức Tuấn, Đào Văn Đại, Đinh Bá Phương (đều ở tỉnh Thái Bình) và một số người khác đến tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại đây các đối tượng đã có hành vi hô hào, mang theo kiếm, gậy bóng chày, mũ cối đuổi đánh các anh Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Quang Thành và Nguyễn Tuấn Kim Thành là người đến tham dự đấu giá.

Trong đó, Nguyễn Xuân Cường và Trần Văn Giáp có hành vi hô hào, thúc giục Đinh Bá Duy, Đinh Bá Luyện, Trần Văn Duẩn vô cớ dùng kiếm trực tiếp chém, gây thương tích cho anh Nguyễn Quang Thành với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%. Anh Nguyễn Tuấn Kim Thành bị thương nhưng không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đang ở đâu nên không tiến hành giám định được tỷ lệ thương tích, còn anh Trần Ngọc Toàn không bị thương.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng Trần Đức Tuấn, Đinh Bá Phương, Đào Văn Đại bỏ trốn, không có mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định tách vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với các đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Căn cứ hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (tức Bình "vổ") 9 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Giáp cùng bị phạt 8 năm tù giam; bị cáo Đinh Bá Duy 8 năm 3 tháng tù giam; Đinh Bá Luyện và Trần Văn Duẩn 7 năm 9 tháng tù giam với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 2, Điều 134 và Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Phạm Trường Giang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam, Trần Đức Toàn và Phạm Thế Hùng 2 năm tù giam và Đặng Xuân Thắng 2 năm 3 tháng tù giam với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.