Trọng trách của môn Thể thao nữ hoàng tại SEA Games 31

NDO -

Phá thế độc tôn của Thái Lan kéo dài suốt nhiều thập kỷ để đứng đầu khu vực 2 kỳ đại hội liên tiếp, điền kinh Việt Nam hơn bao giờ hết đang khát khao hướng đến việc thiết lập cú hat-trick chiến tích chói sáng này trên sân nhà, với quyết tâm giành 15 đến 17 huy chương vàng, đồng thời nhắm đến mục tiêu xa tại Á vận hội (ASIAD) 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) tháng 9 tới.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã triệu tập 75 vận động viên bao gồm: 41 tuyển thủ tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ: 3 vận động viên; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng: 11 vận động viên; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: 10 vận động viên và Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn: 8 vận động viên. 
Để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã triệu tập 75 vận động viên bao gồm: 41 tuyển thủ tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ: 3 vận động viên; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng: 11 vận động viên; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: 10 vận động viên và Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn: 8 vận động viên. 
Trọng trách của môn Thể thao nữ hoàng tại SEA Games 31 -0
 Khó khăn nhất đối với đội tuyển Điền kinh thời điểm này là các giải đấu quốc tế đều hoãn, trong khi đó, cả vận động viên chủ lực và vận động viên trẻ rất cần thi đấu cọ xát. 
Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0

Không được thi đấu, vận động viên rất khó nâng cao trình độ. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, việc bảo đảm an toàn trước dịch bệnh là ưu tiên số 1.

Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0

Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là động lực để các vận động viên nỗ lực tập luyện duy trì phong độ, hướng tới tấm Huy chương vàng tại SEA Games 31.

Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0
Thi đấu ổn định và liên tục công phá những kỷ lục quốc gia tồn tại hàng chục năm trên đường chạy dài, Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng nhiều tại đấu trường khu vực khi cô đang đạt độ chín trong sự nghiệp. 
Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0
 Đương kim vô địch SEA Games 30 nội dung đi bộ 10 km Phạm Thị Thu Trang miệt mài luyện tập cho mục tiêu bảo vệ huy chương vàng.
Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0
 Đương kim vô địch nội dung 400m và 400m vượt rào Nguyễn Thị Huyền tích cực tập bổ trợ với tạ.
Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0

Lần thứ 4 liên tiếp tham dự SEA Games, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam. 

Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0

Quách Thị Lan, vận động viên châu Á duy nhất vào đến bán kết nội dung 400m vượt rào tại Olympic Tokyo 2020 quyết tâm chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games 31 tại sân nhà.

Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0
Ngoài ra, đây còn là bước đệm để Quách Thị Lan kỳ vọng vào mục tiêu bảo vệ được tấm huy chương vàng chạy 400m rào từng giành được ở ASIAD năm 2018 tại Indonesia. 
Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0

Ngoài các niềm hy vọng vàng thì một số tổ nhóm của điền kinh Việt Nam cũng hứa hẹn mang lại bất ngờ cho người hâm mộ.

Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0

Sự trở lại của đương kim vô địch nội dung nhảy xa ASIAD năm 2018 Bùi Thị Thu Thảo cùng sự tiến bộ của các vận động viên trẻ sẽ giúp chúng ta tự tin ở nội dung sở trường này.

Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0
 Với 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 10 huy chương đồng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương môn thể thao nữ hoàng tại SEA Games 30. Điền kinh Việt Nam khẳng định được vị thế vững chắc của mình trong đấu trường khu vực.
Trọng trách môn Thể thao nữ hoàng -0

Vì mục tiêu “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”, điền kinh Việt Nam quyết tâm thi đấu thành công tại SEA Games 31 trên sân nhà và “tấn công” vào đấu trường ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).