Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền

Ông Kritenbrink hy vọng khi là thành viên quan trọng của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ là đối tác cùng Mỹ thúc đẩy quyền con người phổ quát, giải quyết các thách thức nhân quyền trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 12/10, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đã có buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam.

Cùng dự có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper.

Tại đây, ông Daniel Kritenbrink đã gửi lời chúc mừng Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Ông cũng chia sẻ nhiều nội dung về hợp tác giữa hai nước.

Ông Kritenbrink bày tỏ hy vọng và mong đợi khi là thành viên quan trọng của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ là đối tác cùng Mỹ thúc đẩy quyền con người phổ quát, giải quyết các thách thức nhân quyền đang xảy ra trên thế giới.

Mỹ mong đợi Việt Nam sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình trên phương diện cam kết nhân quyền quốc tế.

Cũng trong cuộc gặp, ông Kritenbrink cho biết, mối quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ đã đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng, đặc biệt là sau khi quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ được thiết lập vào năm 2013.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cũng đánh giá, thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến lớn trong nâng cao đời sống người dân.

Cụ thể, theo Đại sứ Marc E. Knapper, trong lĩnh vực y tế, chống biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng, 15 năm qua, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Riêng đối với quan hệ hợp tác y tế, hai bên bắt đầu triển khai với Chương trình PEPFAR- Chương trình viện trợ dành cho 15 quốc gia để phòng, chống HIV/AIDS.

Đến nay, hợp tác y tế đã trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Mỹ. Trong bối cảnh dịch Covid-19, Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam 40 triệu liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị y tế.

Trong phát triển cơ sở hạ tầng, Việt Nam chú trọng phát triển đường cao tốc. Đại sứ Marc E.Knapper lấy ví dụ: “Khi tôi ở đây 15 năm trước, chuyến đi tới Hạ Long sẽ mất 4 giờ trên những con đường 2 làn gồ ghề. Nay, hành trình ấy chỉ còn mất 2 giờ trên con đường cao tốc 6 làn. Những khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng như vậy đã mở lối đi tới những khu vực khó tiếp cận ở miền bắc và Tây Nguyên. Điều này có tác động rất tốt cho đời sống và sinh kế của người dân ở đây".

Bày tỏ hy vọng mối quan hệ Việt Nam-Mỹ sẽ được nâng tầm thực chất trong thời gian tới, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel E.Kritenbrink chia sẻ, nhiều hoạt động sẽ được đẩy mạnh nhằm kỷ niệm 10 năm mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Ông Kritenbrink khẳng định, quan hệ Việt Nam-Mỹ đang vững mạnh hơn bao giờ hết.

“Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực của các đồng minh, đối tác và bạn bè có cùng quan điểm như Việt Nam", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kritenbrink nhấn mạnh.