Qua mỗi buổi gặp mặt, chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương đã trao đổi với giới trẻ về những chủ đề mang tính thời đại, góp phần khơi dậy khát vọng của những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z (nhóm người sinh từ năm 1996 đến năm 2015).
Vận động viên xe đạp địa hình Nguyễn Thị Thanh Huyền gần đây đã xuất hiện trong buổi trò chuyện của chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô chính là “cô gái vàng” một thời của thể thao Việt Nam khi nhiều lần đoạt Huy chương vàng Sea Games và một Huy chương vàng châu Á ở môn xe đạp địa hình. Sinh ra trong gia đình khó khăn, bản thân Thanh Huyền ban đầu chưa phải là vận động viên có nhiều yếu tố vượt trội so với đồng đội ở bộ môn xe đạp. Vậy mà cô gái nhỏ nhắn ấy đã vươn cao với thành tích khó ai vượt qua trong sự nghiệp thể thao của mình sau nhiều lần tuyệt vọng. “Tôi từng là vận động viên yếu kém nhất, tất nhiên tôi không chấp nhận sự thật ấy. Bằng ý chí, tôi vẫn tiếp tục rèn luyện, thi đấu để vượt qua ngưỡng của bản thân. Và tôi đã thành công”, Thanh Huyền chia sẻ. Giờ đây “nữ hoàng” xe đạp địa hình đã là giảng viên Trường đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu chuyện của vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền đã được chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương đưa vào cuốn sách “Trò chuyện cùng Gen Z” như một tấm gương tiêu biểu cho những ai muốn bứt phá giới hạn của bản thân. Ông cũng mời Thanh Huyền đồng hành trong những buổi trò chuyện với các bạn trẻ và câu chuyện của chị đã truyền lửa cho nhiều bạn Gen Z về hành trình nghị lực vươn tới ước mơ của mình.
Nhắc đến Gen Z, người ta sử dụng khái niệm “bông tuyết” với ý chỉ sự mong manh, dễ bị tổn thương trước các thách thức của cuộc sống. Hiểu được điều đó, tác giả Trần Sĩ Chương thực hiện cuốn sách “Trò chuyện cùng Gen Z” với mong muốn được ngồi lại, trò chuyện cùng thế hệ này, để đúc kết lại những vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp, chia sẻ và bài học kinh nghiệm, để các bạn trẻ có thể coi đó là cẩm nang trong cuộc sống và hành trình phía trước.
Cuốn sách ra đời là kết quả của hàng trăm buổi trò chuyện với các bạn trẻ (từ học sinh bậc trung học phổ thông đến sinh viên đại học và các doanh nhân trẻ khởi nghiệp), được tác giả Trần Sĩ Chương và người biên soạn Nguyễn Thị Diễm Châu ấp ủ thực hiện. Nội dung cuốn sách “Trò chuyện cùng Gen Z” cũng như hành trình giới thiệu cuốn sách của ông đi sâu vào những lời khuyên, bài học, bài thuyết trình của tác giả Trần Sĩ Chương dành cho giới trẻ - những người trong độ tuổi từ 16-30 và cả những người đang khởi nghiệp.
Không chỉ nói về việc xây dựng nội lực cho mình, “Trò chuyện cùng Gen Z” còn là cuốn cẩm nang để những người trẻ có thể tìm thấy câu trả lời về con đường tương lai của chính mình. Nên học gì, chọn nghề gì cho tương lai? Có nên khởi nghiệp hay không? Khởi nghiệp thì nên làm gì, làm như thế nào? Cần tận dụng khoa học-công nghệ ra sao?... Đó là những câu hỏi mọi thế hệ đều trải qua, nhất là trong quãng đời tuổi trẻ của mình. Nhìn lại những năm tháng ấy cùng những trải nghiệm của mình, tác giả Trần Sĩ Chương đã rút ra “những sợi dây giá trị xuyên suốt, bất biến”, với mong muốn giúp các bạn trẻ tiết kiệm thời gian trên hành trình lập nghiệp. Giáo sư Trương Nguyện Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Trường đại học Hoa Sen, nhận định trong cuốn sách: “Qua chia sẻ những trải nghiệm trên hành trình cuộc sống của mình, một hành trình với nhiều ngã rẽ thật bất ngờ và gây nhiều trăn trở, tác giả đã mang lại nhiều giá trị và bài học đời cho thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z”.
Và qua “Trò chuyện cùng Gen Z”, tác giả Trần Sĩ Chương cũng gửi đến các bạn trẻ nhiều thông tin khi bước vào kỷ nguyên số. Đất nước đã hội nhập với thế giới, mỗi người cần phải có một thế giới quan cơ bản để hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đâu, với ai và tại sao. Kinh tế thế giới đang suy thoái nghiêm trọng và dự báo kéo dài, dai dẳng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương “vẫn lạc quan về đất nước mình”, bởi chúng ta đang có những thế mạnh về vị thế chính trị, địa lý và chính con người Việt Nam. Ông khẳng định thêm, nhân tài về công nghệ thông tin là một thế mạnh rất lớn của Việt Nam: “Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sáng mai thức dậy, dự án của một bạn trẻ 20 tuổi ở Việt Nam được một công ty mua với giá 100 triệu hoặc 200 triệu USD. Điều này hoàn toàn khả thi trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi doanh nghiệp Việt Nam đã chứng minh được sức tăng trưởng theo cấp số nhân trong thời kỳ tăng trưởng theo cấp số cộng”.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, người sáng lập chương trình Ngôi nhà Trí Tuệ và Tủ sách Nhân Ái, “Trò chuyện cùng Gen Z” không chỉ dành cho thế hệ Gen Z bởi học hỏi là một hành trình suốt cuộc đời cho tất cả mọi người, ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Chưa bao giờ là muộn để chúng ta lắng nghe chính mình, tìm ra mình thật sự là ai, mình giỏi việc gì, mình muốn làm, nên làm và có thể làm tốt nhất việc gì, đóng góp gì cho xã hội… trong hành trình tìm lại chính mình. “Mục tiêu của tôi khi viết cuốn sách này là khơi gợi để các bạn có thể tự đặt câu hỏi gần đúng nhất cho chính mình trước mỗi tình huống cụ thể. Có câu hỏi đúng tất sẽ có câu trả lời thích hợp”, tác giả Trần Sĩ Chương chia sẻ.