Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

NDO - Sáng 18/11, lễ khai mạc các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía bắc, lần 1, năm 2022 đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
Trình diễn trang phục truyền thống trong Lễ khai mạc Liên hoan.
Trình diễn trang phục truyền thống trong Lễ khai mạc Liên hoan.

Với chủ đề “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía bắc, lần 1 thu hút sự tham gia của 600 nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ 17 tỉnh, thành phố như Vĩnh Phúc, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Ninh…

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Liên hoan là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về di sản văn hóa quý báu của mỗi dân tộc. Liên hoan cũng là dịp để nghệ nhân, quần chúng nhân dân có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa, truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Bên cạnh hoạt động trình diễn trang phục dân tộc thiểu số, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang diễn ra các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng; trình diễn thêu, dệt thủ công, trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; triển lãm trang phục truyền thống; tái hiện không gian chợ phiên khu vực miền núi phía bắc…