NGÀY THI ĐẤU CHÍNH THỨc THỨ MƯỜI TẠI ASIAD 19

Triều Tiên và Nhật Bản vào chung kết bóng đá nữ

Trong ngày thi đấu chính thức thứ mười (3/10) tại ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam có thêm một Huy chương đồng (HCĐ) ở bảng nữ môn boxing do võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh lập công, trong khi đội cầu mây nữ giành quyền vào chung kết. Các đội tuyển cờ vua nam và nữ cũng thi đấu thành công ở các nội dung đồng đội, tạm xếp hạng 3 và hạng 5. Tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh cũng có chiến thắng để đi tiếp vào vòng 1/16.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản (áo xanh) thắng Trung Quốc 4-3 tại trận bán kết.
Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản (áo xanh) thắng Trung Quốc 4-3 tại trận bán kết.

Trận đấu được quan tâm nhất trong ngày thi đấu hôm qua của Đoàn thể thao Việt Nam là cuộc đối đầu ở bán kết môn boxing hạng 66-75 kg nữ giữa võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh gặp đối thủ rất mạnh của nước chủ nhà là Li Qian. Người hâm mộ Việt Nam đã hy vọng Diễm Quỳnh tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, trước tay đấm vượt trội của nước chủ nhà, Diễm Quỳnh đã thua chung cuộc 0-5. Với kết quả này, Diễm Quỳnh giành được HCĐ.

★ Ở môn cầu mây nữ, Việt Nam đã thắng Trung Quốc 2-0 (21-10, 21-6) ở trận bán kết nội dung đồng đội 4 nữ, để giành quyền vào chung kết tranh HCV. Đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam gồm các vận động viên (VĐV): Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị My và Lê Thị Tú Trinh đã thắng dễ đội cầu mây Trung Quốc chỉ sau gần nửa giờ thi đấu. Ván đầu, các cô gái của chúng ta thắng nhanh 21-10 trong 14 phút, sang ván thứ 2 thắng chênh lệch nhiều hơn là 21-6 trong vòng 11 phút để giành quyền vào trận chung kết (diễn ra lúc 9 giờ 30 phút hôm nay 4/10).

Triều Tiên và Nhật Bản vào chung kết bóng đá nữ ảnh 1

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh (bên trái) thi đấu tại trận bán kết.

Ở chung kết, các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ Indonesia - đội đã thắng đội cầu mây Lào 2-0 (21-13, 21-7) ở trận bán kết còn lại. Việc gặp đối thủ này mở ra hy vọng lớn giành HCV cho cầu mây Việt Nam bởi ở trận đấu vòng bảng, đội tuyển nữ nước ta đã thắng 2-1 (21-19, 19-21, 21-19). Tại Giải vô địch thế giới 2023 vào tháng 7 vừa qua, tuyển nữ cầu mây Việt Nam cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch và từng thắng Indonesia.

Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển cầu mây Việt Nam Trần Thị Vui cho biết : “Mục tiêu trước khi lên đường là quyết tâm có vị trí cao nhất. Việc Thái Lan không tham gia cũng là một lợi thế với chúng tôi, nhưng đây là sự lựa chọn có tính toán của các đội tuyển. Vì vậy chúng ta có nhiều cơ hội, nhưng với điều kiện phải có quyết tâm cao để giành chiến thắng”.

★ Thi đấu môn cờ vua, đội tuyển nam Việt Nam hôm qua đã thắng đội Kyrgyzstan ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội. Sau 5 vòng, đội Việt Nam đã thắng Kyrgyzstan, Mông Cổ, Hàn Quốc, thua Uzbekistan và cầm hòa chủ nhà Trung Quốc. Tạm thời, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam đang tạm xếp hạng 3 với 7 điểm, sau đội Iran (9 điểm) và đội Ấn Độ (8 điểm). Đội cờ vua nữ Việt Nam thắng đội Indonesia 3,5-0,5, tạm vươn lên vị trí thứ 5 với năm điểm, bằng điểm, song xếp sau hai đội Uzbekistan và Kazakhstan. Đội nữ Trung Quốc tạm dẫn đầu với 9 điểm, đội Ấn Độ đứng thứ hai với 8 điểm.

★ Ở môn cờ tướng, kỳ thủ Lại Lý Huynh của Việt Nam đã hòa 1-1 với kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc là Zheng Weitong, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo thắng đối thủ người Singapore Alvin Tsung Han với tỷ số 2-0 ở ván đầu tiên nội dung cá nhân nam. Ở nội dung cờ tướng của nữ, Ngô Lan Hương thắng 2-0 trước Suratsada của Thái Lan, Nguyễn Hoàng Yến hòa 1-1 Li Sih-Yi của Đài Loan (Trung Quốc), Nguyễn Thị Phi Liêm thua Xin Ru của Malaysia.

★ Môn cầu lông, tay vợt nữ mạnh nhất của Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh đã đánh bại đối thủ người Pakistan là Shahzad Mahoor 2-0 (21-7, 21-10) ở vòng 1/32 nội dung đơn nữ. Chiến thắng này giúp Thùy Linh (hạng 28 thế giới) đi tiếp vào vòng 1/16 gặp tay vợt Ongbamrungphan Busanan (Thái Lan) sinh năm 1996, hạng 16 thế giới. Trong buổi chiều 3/10, tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạng 102 thế giới) của Việt Nam đã gây rất nhiều khó khăn cho nhà vô địch thế giới người Thái Lan (hạng 4 thế giới) khi bất ngờ thắng 21-17 trong séc 1, nhưng lại thua đáng tiếc 18-21 và 15-21 trong hai séc còn lại.

★ Tranh tài môn canoe, Nguyễn Thị Hương chỉ xếp thứ năm chung cuộc ở chung kết nội dung thuyền đơn nữ 200m với thời gian 49 giây 621 kém chút ít so với VĐV giành HCĐ. HCV nội dung này thuộc về VĐV Trung Quốc Lin Wenjun với thành tích 47 giây 623. Cặp đôi Hồng Quân-Hiền Nam cũng về đích thứ năm với thành tích 3 phút 58 giây 596, kém gần 5 giây so với cặp VĐV giành HCĐ của Ấn Độ ở chung kết đôi nam cự ly 1.000m. Đội nữ Việt Nam thi thuyền kayak 4 người cự ly 500m và dù dẫn đầu trong các đội của Đông Nam Á, nhưng chỉ về đích hạng 6/8.

Trên sân điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà đứng thứ chín ở vòng loại chạy 800m nữ với thời gian 2 phút 08 giây 06 và bị loại.

★ Tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao Thái Lan đang dẫn đầu các đoàn của Đông Nam Á trong tốp bảy đoàn dẫn đầu về thành tích huy chương tại ASIAD 19, thậm chí đã có hai ngày lọt vào tốp 5. Thái Lan hiện có 10 HCV, trong đó riêng thuyền buồm mang về 3 HCV, golf có 2 HCV nội dung đơn nữ và đồng đội. Đoàn Indonesia xếp thứ hai trong các đoàn Đông Nam Á và thứ 12 trên bảng xếp hạng ASIAD 19 với 6 HCV, trong đó có 2 HCV bắn súng. Singapore và Malaysia cũng cùng giành được 3 HCV và lần lượt xếp ở vị trí 14 và 15, trong khi Đoàn thể thao Việt Nam chỉ có một HCV, xếp ở vị trí thứ 20.

Hai đội tuyển nữ Triều Tiên và Nhật Bản vào chung kết bóng đá nữ

Chiều tối qua (3/10), môn bóng đá nữ ASIAD 19 đã bước vào thi đấu hai trận bán kết. Ở trận bán kết thứ nhất, đội tuyển nữ Triều Tiên (vừa đánh bại á quân châu Á Hàn Quốc 4-1 tại tứ kết) được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đội tuyển nữ Uzbekistan, tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và trình độ vượt trội. Họ đã tạo nên “cơn mưa” tám bàn thắng vào lưới đội bóng vùng Trung Á.

Bàn thắng sớm của Triều Tiên đến từ phút thứ 9 do Hong Song Ok thực hiện và sau đó là liên tiếp bốn bàn thắng do một mình cầu thủ Kim Kyong Yong lập công ở các phút 18, 46, 63, 83. Cầu thủ An Myong Song ghi bàn thắng thứ sáu ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một. Hai bàn thắng còn lại ghi ở các phút 50 và phút bù giờ hiệp hai là Ri Hak và Kim Hye Yong.

Trong khi đó, ở trận bán kết thứ hai, đội tuyển nữ Trung Quốc đương kim vô địch châu Á với lợi thế sân nhà đã vấp phải “hòn đá tảng” lớn là đội tuyển nữ Nhật Bản. Hàng công Nhật Bản đã cho thấy sức mạnh của họ sau những “cơn mưa” bàn thắng 7-0 vào lưới Việt Nam ở vòng bảng và 8-1 trước Philippines ở tứ kết, đã lại tiếp tục miệt mài săn bàn ở trận bán kết trước đội chủ nhà.

Họ đã có liên tiếp bốn bàn thắng ngay trong hiệp một do công của các cầu thủ Yoshino Nakashima ở phút 12, Tanikawa ở phút 31, Chiba ở phút 35 và Koga ở phút 43. Đội tuyển nữ Trung Quốc chỉ gỡ được một bàn do hậu vệ Wang Linlin thực hiện. Tuy nhiên, trong hiệp hai, khi tuyển nữ Nhật Bản có phần chủ quan và giảm nhịp trận đấu thì đội tuyển nữ nước chủ nhà đã vùng lên và có được hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 55 và 61, khi tiền đạo Zhang Linyan và Yang Lina lần lượt dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 3-4.

Trong khoảng thời gian dài còn lại của hiệp đấu, dù rất nỗ lực, nhưng Trung Quốc đã không thể ghi thêm bàn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Nhật Bản.

Như vậy là đội tuyển nữ Triều Tiên sẽ vào chung kết gặp tuyển nữ Nhật Bản để tranh HCV vào tối 6/10, trong khi Trung Quốc và Uzbekistan sẽ tranh HCĐ vào chiều cùng ngày.