Triều Tiên tuyên bố đóng cửa bãi thử hạt nhân

NDO -

NDĐT - Ngày 29-4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un thông báo sẽ công khai đóng cửa bãi thử hạt nhân của nước này vào tháng 5 tới.

Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm tại Nhà Hòa bình ở phía nam làng đình chiến Panmunjom, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, ngày 27-4. (Ảnh: Yonhap)
Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm tại Nhà Hòa bình ở phía nam làng đình chiến Panmunjom, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, ngày 27-4. (Ảnh: Yonhap)

Tại một cuộc họp báo, Thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Yoon Young-chan cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27-4, ông Kim Jong-un đã thông báo với ông Moon Jae-in về việc đóng cửa bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un sẽ mời các chuyên gia và nhà báo của Hàn Quốc và Mỹ tới Triều Tiên để chứng kiến hoạt động này. Trước đó, Bình Nhưỡng đều tiến hành sáu vụ thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri ở đông bắc Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo Triều Tiên và nhất trí thảo luận thời điểm mời các chuyên gia, nhà báo của Hàn Quốc, Mỹ tới Triều Tiên sau khi nước này hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc đóng cửa bãi thử hạt nhân.

Cũng tại cuộc gặp lịch sử vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhất trí với Tổng thống Hàn Quốc về việc điều chỉnh múi giờ của Bình Nhưỡng trùng khớp với của Seoul. Được biết, múi giờ của Bình Nhưỡng chậm hơn so với Seoul 30 phút.