Triều Tiên công bố thêm thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên thông báo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 đã đạt góc nghiêng trong cuộc tập trận "tấn công bất ngờ" nhằm bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.
0:00 / 0:00
0:00
Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên rời bệ phóng ngày 18/2/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên rời bệ phóng ngày 18/2/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo đó, tên lửa này đã đạt góc nghiêng trong cuộc tập trận "tấn công bất ngờ" nhằm bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.

KCNA khẳng định: "Cuộc tập trận được tổ chức mà không cần thông báo trước và theo lệnh sẵn sàng chiến đấu dựa theo chỉ đạo vào rạng sáng 18/2".

Theo KCNA, tên lửa được phóng từ sân bay quốc tế ở Bình Nhưỡng vào chiều 18/2, với sự tham gia của một đơn vị thuộc Tổng cục tên lửa. Tên lửa đã bay 989km trong khoảng thời gian 4.015 giây và đạt độ cao 5.768,5km. Sau đó, tên lửa rơi xuống vùng biển quốc tế.

KCNA cho biết thêm, trích dẫn các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và Hàn Quốc - vốn ngày càng trở nên nghiêm trọng và không thể bị xem thường, đã yêu cầu các đơn vị liên quan đến lực lượng tên lửa cần phải duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu.