Nga: Đề xuất cải thiện quan hệ với Mỹ
Theo Roi-tơ và TTXVN, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẵn sàng trao đổi với Mỹ về việc bảo đảm hai bên không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bao gồm cả tiến trình bầu cử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng mất lòng tin giữa hai nước, nhất là sau những cáo buộc của Oa-sinh-tơn rằng Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ, phía Nga đã nhiều lần đề nghị Mỹ chính thức bảo đảm vấn đề không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Nga nhằm giải quyết vấn đề thực thi Hiệp ước Bầu trời mở, sau khi Nga hạn chế các chuyến bay giám sát quân sự của Mỹ trên vùng trời Nga từ ngày 1-1-2018 nhằm đáp trả việc Oa-sinh-tơn kiềm chế các chuyến bay tương tự của Mát-xcơ-va trên vùng trời Mỹ.
I-ta-li-a: Giải tán Quốc hội
Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội nước này để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Nhiều nguồn tin cho biết, cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở I-ta-li-a có thể được tổ chức vào ngày 4-3-2018. Thủ tướng P.Gen-ti-lô-ni sẽ vẫn tiếp tục tại nhiệm với tư cách là Thủ tướng tạm quyền để điều hành chính phủ nhằm bảo đảm sự ổn định của đất nước cho đến khi một chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử. Ông kêu gọi các chính đảng không nên gieo rắc những mối quan ngại hay đưa ra các cam kết phi thực tế trong chiến dịch vận động tranh cử sắp tới.
Pê-ru: Phản đối quyết định ân xá cựu Tổng thống
Hàng nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Xan Mác-tin ở thủ đô Li-ma (Pê-ru) tuần hành phản đối quyết định ân xá cựu Tổng thống A.Phu-hi-mô-ri. Đã có hai Bộ trưởng Pê-ru tuyên bố từ chức để phản đối quyết định của Tổng thống P.Cúc-din-xki ân xá ông A.Phu-hi-mô-ri vì lý do nhân đạo, sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy phạm nhân 79 tuổi này mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối với nhiều biến chứng. Ông Phu-hi-mô-ri từng ba lần nộp đơn xin ân xá vì lý do sức khỏe, đã thụ lý 12 trong tổng số 25 năm án tù giam, bởi nhiều tội danh như tham nhũng, vi phạm nhân quyền và có liên quan cái chết của 25 người trong thời gian ông làm Tổng thống giai đoạn 1990 - 2000.