* Trong khi đó, cùng ngày, Trung Quốc kêu gọi các nước có những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm giảm căng thẳng sau khi Triều Tiên phản ứng về các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên hợp quốc. Nga cũng kêu gọi Mỹ và Triều Tiên khởi động đàm phán và khẳng định, Moscow sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán này.
Thụy Sĩ: Có thể trưng cầu ý dân về EU
Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard để ngỏ khả năng tiến hành trưng cầu ý dân về quan hệ giữa nước này với Liên hiệp châu Âu (EU). Tổng thống Leuthard nhấn mạnh tầm quan trọng của đường hướng hợp tác và mong muốn làm rõ mối quan hệ với châu Âu để từ đó lựa chọn phương hướng dịch chuyển. Theo đó, một cuộc trưng cầu ý dân tại Thụy Sĩ cơ bản sẽ hữu ích. Hiện EU và Thụy Sĩ đang tiến hành thương lượng nhằm thay thế hơn 100 thỏa thuận song phương.
Libya: Xác định thời điểm bầu cử
Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Libya Imad al-Sayeh xác nhận, các cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện sắp tới ở nước này sẽ được tổ chức trước ngày 30-9-2018. Quá trình đăng ký cử tri đang diễn ra tốt đẹp; đã có khoảng hai triệu người được xác nhận và con số này tiếp tục tăng. Tất cả cử tri đều có quyền đăng ký và tham gia bỏ phiếu, kể cả các quan chức và những người từng ủng hộ cố lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi.
Iran: Đề xuất phối hợp chống khủng bố
Iran đề xuất phát triển một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tình báo quốc gia của Afghanistan, Iran, Trung Quốc, Pakistan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống khủng bố. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani nêu đề xuất tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội diễn ra ở thủ đô Islamabad của Pakistan. Lãnh đạo cơ quan lập pháp các nước tham dự hội nghị cũng nhất trí phối hợp và tăng cường các biện pháp pháp lý nhằm đối phó những thách thức từ chủ nghĩa khủng bố.