Triệt phá đường dây nghe lén điện thoại

Ngày 19-11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) bắt giữ năm đối tượng gồm: Lê Kim Đính (33 tuổi), Nguyễn Thị Huế (28 tuổi, vợ của Đính) cùng ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh); Lê Đức Anh (24 tuổi) và Nguyễn Văn Cao (28 tuổi) cùng ở Nam Định; Nguyễn Văn Nguyên (25 tuổi) ở quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng in-tơ-nét hoặc thiết bị số của người khác.

Theo đó, hành vi phạm tội của nhóm đối tượng nêu trên diễn ra từ năm 2012. Để giới thiệu dịch vụ, các đối tượng lập nhiều trang web chào mời những người có nhu cầu nghe lén, theo dõi điện thoại của người khác. Sau khi thống nhất hợp đồng, các đối tượng sẽ hướng dẫn khách hàng cách cài đặt phần mềm vào điện thoại của người muốn theo dõi. Sau đó, người mua được cung cấp một tài khoản, mã bí mật để truy cập trang web chuyên dùng để có thể nắm bắt thông tin về đối tượng cần theo dõi. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng phạm tội đã thực hiện hàng nghìn hợp đồng nghe lén, thu lợi bất chính gần năm tỷ đồng. Các hợp đồng thực hiện nghe lén chủ yếu theo dõi vợ, chồng, đối tác kinh doanh… Phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ nghe lén ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, thiết bị nghe lén của nhóm này được mua từ nước ngoài cho nên có tính năng vượt trội, có thể điều khiển từ xa điện thoại của người khác để tự động kích hoạt việc ghi âm hoặc chụp hình.