Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 200 tỷ đồng

NDO - Ngày 2/6, Công an Quảng Bình cho biết, lực lượng của các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh vừa triệt phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức game online và cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lớn. 
0:00 / 0:00
0:00
Công an làm việc với 1 đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Công an làm việc với 1 đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Qua công tác xác minh, Công an Quảng Bình xác định từ năm 2022 đến nay trên địa bàn thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nổi lên nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online và cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn và kết nối liên tỉnh.

Vì thế, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xác lập chuyên án và huy động lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thị xã Ba Đồn và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tham gia đấu tranh phá án.

Ban chuyên án đã lập nhiều tổ công tác triệu tập, đấu tranh với các đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Tại Quảng Bình, công an đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Thế Dũng (sinh năm 1994), Hoàng Trọng Hiếu (sinh năm 1987) đều trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn và Mai Vinh Hạnh (sinh năm 2003), Cao Báu (sinh năm 2003), đều trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn.

Công an cũng làm rõ, Mai Hữu Phước (sinh năm 1989) trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn giao cho Trần Hải Đăng (sinh năm 1993) 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý để đánh bạc. Tiền thắng thua đánh bạc được Đăng và Phước thanh toán trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Tại Bình Dương, tổ công tác của Công an Quảng Bình đã triệu tập, đấu tranh với nhóm đối tượng đều ở quê ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, gồm Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1992) và Hoàng Thế Anh (sinh năm 2000) và Mai Văn Vũ (sinh năm 2003); đồng thời vận động 1 đối tượng tại tỉnh Bình Phước ra đầu thú.

Bước đầu các đối tượng này đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức game trực tuyến. Các đối tượng Hoàng Văn Hùng, Hoàng Thế Dũng và Hoàng Trọng Hiếu có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chuẩn bị công cụ, phương tiện và cấp vốn cho một số đối tượng khác trực tiếp đánh bạc với các đại lý, nhà phát hành game, kết quả dù thắng hay thua thì đều chia 50/50.

Ngoài ra, ban chuyên án đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan khác, vận động đầu thú 2 đối tượng, đa số đã thừa nhận hành vi đánh bạc hoặc giúp sức cho các đối tượng chính trong chuyên án đánh bạc bằng hình thức game.

Ban chuyên án thu giữ 62 điện thoại di động các loại được sử dụng để đánh bạc (tại thời điểm kiểm tra các điện thoại di động chứa tài khoản game xác định có khoảng 400 triệu điểm game, tương đương số tiền 400 triệu đồng); 200 triệu đồng giao dịch trong tài khoản cá độ bóng đá.

Ban chuyên án Công an Quảng Bình xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô liên tỉnh và số lượng tiền lớn, hoạt động hết sức tinh vi. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2022 đến tháng 2/2023, số tiền các đối tượng đánh bạc hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 2 vụ án đánh bạc với 9 bị can.