Triết lý của bóng đá đẹp

Vòng chung kết EURO 2020 diễn ra trong một tháng qua đang đi đến hồi kết với ngôi vô địch sẽ thuộc về một trong hai đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại là Anh và Italia (trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng 12/7 theo giờ Việt Nam).

Anh lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải đấu lớn kể từ năm 1966. (Ảnh: Getty Images)
Anh lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải đấu lớn kể từ năm 1966. (Ảnh: Getty Images)

Ðó cũng là một kết cục đẹp của một kỳ giải hấp dẫn, kịch tính và nhiều kỷ lục, mang đến niềm vui không chỉ cho người dân châu Âu mà toàn thể những người hâm mộ bóng đá thế giới trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đang phủ bóng mây u ám lên kinh tế - xã hội các nước. Chúng ta đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong sự háo hức, chờ đợi, mãn nhãn cùng bao điều bất ngờ từ những bàn thắng đẹp, những trận cầu đẳng cấp và sự tỏa sáng của các ngôi sao.

Ðó không chỉ là chiến thắng trên sân cỏ mà còn là chiến thắng của cái đẹp từ mỗi cá nhân và tập thể các đội bóng trong kỹ thuật cá nhân điêu luyện, trong lối chơi, tinh thần thi đấu kiên cường, cống hiến vì mầu cờ sắc áo, vì tình cảm của khán giả và hơn hết là sự lan tỏa của tình đoàn kết, hữu nghị và tình người trong thể thao.

Không phải bỗng dưng nhiều ý kiến cho rằng EURO 2020 là một kỳ giải đặc biệt với nhiều ấn tượng để lại. Ðã có 140 bàn thắng được ghi trong thời gian thi đấu của 50 trận từ vòng bảng đến vòng bán kết, tương đương 2,8 bàn/trận, một kỷ lục rất cao qua lịch sử các kỳ EURO. Tất cả đã tạo nên "bữa tiệc" bóng đá đỉnh cao đầy lôi cuốn, cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng đẹp và những cú dứt điểm siêu đẳng.

EURO 2020 còn hấp dẫn không chỉ bởi những tên tuổi lớn tiếp tục tiến sâu vào giải và cuộc loại bỏ đầy nuối tiếc ở những trận "chung kết sớm" mà còn từ những cuộc "lật đổ" không ai ngờ của những đội bóng ít được đánh giá cao. Ðáng ngợi khen là dù thất bại, phải dừng bước, nhưng các đội bóng luôn thể hiện quyết tâm thi đấu đến cùng, ngay cả với những đối thủ mạnh hơn. Kỳ giải lần này còn ghi nhận sự lên ngôi của lối chơi tiến công, phát huy được sức mạnh tập thể qua hai đội bóng vào đến chung kết là Anh và Italia. Họ đã dám thay đổi lối đá truyền thống để tạo đột phá cần thiết ở từng trận đấu.

Là sân chơi mang tính đối kháng, va chạm, đòi hỏi sự mạnh mẽ và khao khát chiến thắng, nhưng bóng đá cũng giàu tính cống hiến, thể hiện vẻ đẹp chinh phục của thể thao. Theo giới chuyên môn, EURO 2020 cho thấy ít pha phạm lỗi hơn hẳn so với các kỳ giải trước và trọng tài cũng không phải rút nhiều thẻ vàng, thẻ đỏ để xử lý. Qua đó, có thể khẳng định đây không những là giải đấu thành công về mặt chuyên môn mà còn thành công cả về công tác điều hành và ý thức thi đấu của các cầu thủ. Trước hết là từ sự nghiêm minh, khách quan và công tâm trong công tác điều hành của trọng tài cho đến tính chuyên nghiệp của từng huấn luyện viên, cầu thủ các đội bóng.

Tuy không phải toàn mỹ, nhưng EURO 2020 đã cho thấy triết lý của bóng đá đẹp đích thực và chính trực. Ðã có những va chạm, quyết liệt trong tranh chấp giữa các cầu thủ, song trên hết, họ luôn thể hiện sự tôn trọng đối thủ và ý thức giữ gìn và bảo vệ cho nhau. Ý thức đó hình thành từ quá trình đào tạo, tập luyện và thi đấu trong một môi trường chuyên nghiệp, đề cao tinh thần thể thao, tính chuyên môn và hiệu quả, do đó không thể có những hành động bột phát kiểu triệt hạ hoặc có những hành vi, lời nói lăng mạ, khiêu khích đối phương.

Hình ảnh đoàn kết của cầu thủ các đội trước sự cố tiền vệ Eriksen của Ðan Mạch bị đột quỵ ở trận đấu mở màn đã cho thấy rõ điều đó.

Mỗi vòng đấu, mỗi trận cầu ở EURO 2020 luôn thu hút sự quan tâm, mang tới nhiều cảm xúc cho người xem và cũng là điều đáng để chúng ta học hỏi khi nhìn lại bóng đá nước nhà. Ðã có một thời không xa, bóng đá Việt Nam rơi vào khủng hoảng, triền miên tiêu cực trong điều hành cũng như thi đấu với vấn nạn bạo lực không thể triệt tiêu, là tiền đề cho những thất bại liên tiếp ở các giải đấu khu vực và châu lục.

Chính các thay đổi kịp thời và những con người tâm huyết với bóng đá đã mang lại chuyển biến mang tính đột phá như đã thấy hôm nay. Tất cả phải bắt đầu từ chính các câu lạc bộ cho đến cá nhân mỗi cầu thủ. Châm ngôn của một ông bầu khi giáo dục lứa cầu thủ trẻ: "Có thể thắng, có thể bại, nhưng phải đá đẹp và cống hiến hết mình" từng gây nhiều tranh cãi về hiệu suất thi đấu của câu lạc bộ, nhưng về lâu dài đã góp phần tạo ra một lứa cầu thủ tài năng, có phẩm chất đạo đức và tinh thần thi đấu tuyệt vời, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Nhìn vào đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng vậy, sức mạnh giúp chúng ta liên tiếp có những thành công ở các kỳ giải bóng đá khu vực và châu lục và vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, không chỉ là những đổi mới trong chuyên môn, ở lối chơi tập thể gắn kết mà còn là nhiệt huyết, tinh thần thi đấu kiên cường đến phút cuối cùng.

Cũng từ đó, bóng đá Việt Nam đã làm nên những chiến thắng vang dội, vươn tầm châu lục, có tên trên bản đồ thế giới khi lọt vào tốp 100 theo xếp hạng của FIFA trong hơn hai năm qua. Rộng hơn sang các lĩnh vực thể thao nói chung, quyết tâm thi đấu và khao khát vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới bằng tài năng, sự trung thực và đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau luôn được đề cao.

Trong khi những tiêu cực làm xấu xí hình ảnh thể thao sẽ nhận về những kết quả không mấy tốt đẹp cùng sự chỉ trích, lên án. Mong rằng, tinh thần của bóng đá đẹp và thể thao chân chính sẽ tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống, thấm nhuần trong nhận thức và hành vi của mỗi người.