Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cuộc đua dai dẳng của doanh nghiệp chăn nuôi với chi phí nhập khẩu liệu đã kết thúc?

Kết thúc quý II, kết quả hoạt động của ngành chăn nuôi vẫn cho thấy lợi nhuận tụt dốc. Nguyên nhân chính đến từ việc phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu, kéo theo chi phí đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, giá thịt heo hồi phục mạnh cùng với dấu hiệu lao dốc của giá nông sản thế giới đang mang lại triển vọng tích cực hơn cho các doanh nghiệp trong nửa cuối năm nay.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Triển vọng mùa vụ ở Mỹ sẽ mở ra một giai đoạn mới cho thị trường nông sản

Vào 23 giờ tối 30/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã công bố báo cáo Diện tích Gieo trồng (Final Acreage), cung cấp các số liệu ước tính trong năm nay của các loại nông sản tại Mỹ. Những số liệu này không chỉ được các nhà đầu tư hàng hóa mà còn cả những doanh nghiệp chăn nuôi chờ đợi vì đây gần như là thông tin quan trọng nhất quyết định tới triển vọng nguồn cung nông sản trong vài tháng tới.