Triển lãm và trưng bày máy bay MIG-21, SU-22M tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam

NDO -

NDĐT - Ngày 18-8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức triển lãm “70 năm Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “Chuyện kể về những vị tướng từng bị giam trong nhà tù thực dân” và khai trương trưng bày hai máy bay MIG- 21, SU- 22 do Quân chủng Phòng không-không quân bàn giao làm hiện vật bảo tàng.

 Thuyết minh viên của Bảo tàng tỉnh Hà Nam thuyết minh với khán giả về máy bay MIC- 21; SU 22...
Thuyết minh viên của Bảo tàng tỉnh Hà Nam thuyết minh với khán giả về máy bay MIC- 21; SU 22...

Triển lãm giới thiệu gần 150 tư liệu, hình ảnh phản ánh những nét khái quát về quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và những hoạt động chủ yếu của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Về cuộc đời và sự nghiệp của 21 vị tướng của lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam từng bị giam tù trong nhà tù thực dân.

Đặc biệt, sự hiện diện của hai hiện vật máy bay MIG-21 và SU-22M của không quân Việt Nam là minh chứng cho truyền thống chiến đấu anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai hiện vật này sẽ là điểm nhấn hoạt động của bảo tàng, góp phần từng bước bổ sung và hoàn thiện hệ thống trưng bày của Bảo tàng tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.

Triển lãm và trưng bày máy bay MIG-21, SU-22M tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam ảnh 1

Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng vẻ vang và lịch sử hào hùng của dân tộc.