Triển lãm ảnh Bác Hồ với Thanh Hóa

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (1930-2022), 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (1947-2022), huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo Thanh Hóa tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác” tại quần thể di tích-thắng cảnh Rừng Thông, nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ Thanh Hóa trong lần đầu tiên Người về thăm tỉnh vào ngày 20/2/1947.

Triển lãm “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác” tổ chức tại quần thể di tích-danh thắng ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.
Triển lãm “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác” tổ chức tại quần thể di tích-danh thắng ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Triển lãm trưng bày gần 350 ảnh tư liệu, bố trí phần 1 có chủ đề “Bác Hồ với nhân dân tỉnh Thanh Hóa”, giới thiệu hơn 50 ảnh tư liệu quý trong 4 lần Bác Hồ về thăm Thanh Hóa vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961.

Phần 2 “Thanh Hóa làm theo lời Bác” giới thiệu gần 300 ảnh về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Đông Sơn nói riêng đạt được qua 75 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Thời gian triển lãm kéo dài qua dịp Tết Nhâm Dần và không gian triển lãm mở rộng từ đơn nguyên đọc sách báo, khu tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ huyện Đông Sơn đến tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Triển lãm ảnh Bác Hồ với Thanh Hóa -0
 Thế hệ hôm nay dâng hương tưởng niệm các đảng viên Cộng sản tiền bối.

Cũng nhân dịp này, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Sơn tổ chức dâng hương tưởng niệm các đảng viên Cộng sản tiền bối tại di tích Hàm Hạ, nơi thành lập, hoạt động của chi bộ đảng đầu triên trong tỉnh Thanh Hóa.