Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, bảo mật bài thi sau mỗi môn thi

NDO -

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương ngay sau khi coi thi mỗi môn xong, cần triển khai ngay các biện pháp lưu trữ bài thi tự luận, trắc nghiệm về địa điểm chấm thi, bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn bảo mật bài thi, phòng chống cháy nổ.

Cục trưởng Mai Văn Trinh cùng đaonf công tác kiểm tra thực tế công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Ninh Bình
Cục trưởng Mai Văn Trinh cùng đaonf công tác kiểm tra thực tế công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Ninh Bình

Ngày 7/7, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế một số điểm thi tại Ninh Bình. Cục trưởng Mai Văn Trinh đánh giá Ban chỉ đạo thi tỉnh Ninh Bình chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Kỳ thi.

Một điểm đáng ghi nhận là mặc dù Ninh Bình không phải là địa phương chịu tác động mạnh dịch Covid-19 nhưng đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, toàn diện cả về cơ sở vật chất, con người, thiết bị để tổ chức kỳ thi này. Ninh Bình đã triển khai các giải pháp đồng bộ ở tất cả điểm thi với tinh thần không chủ quan. Điểm thi nào cũng có phòng thi dự phòng, phòng y tế, thiết bị y tế, nước khử khuẩn, khẩu trang, quần áo bảo hộ phòng, chồng dịch bác sĩ, nhân viên y tế.

Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, bảo mật bài thi sau mỗi môn thi -0

Tại điểm thi Trường THPT Kim Sơn A, có một thí sinh thuộc diện F1 đã hết thời gian cách ly tập trung, nhưng từ nguyện vọng em học sinh này, điểm thi bố trí phòng thi riêng. Qua kiểm tra thực tế, thí sinh này làm bài nghiêm túc, các cán bộ coi thi trang bị đầy đủ thiết bị, đồ bảo hộ phòng chống Covid-19. Đặc biệt, tại điểm thi này đã chuẩn bị thiết bị khử khuẩn để khử khuẩn bài thi của thí sinh này.

Trong ngày thi, tại một số địa phương xuất hiện thí sinh F0, Cục trưởng Mai Văn Trinh cho rằng, Kỳ thi đang diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp, tất cả các địa phương trong cả nước, nhất là địa phương có dịch bệnh phức tạp đều có những giải pháp chủ động để phân loại, sàng lọc phát hiện để có giải pháp xử lý phù hợp từng đối tượng.

Những thí sinh F0 sẽ tiến hành ngay biện pháp cách ly điều trị, sẽ tổ chức thi cho các thí sinh F1, F2, tùy thuộc điều kiện các địa phương, nguyện vọng thí sinh trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Những trường hợp bất khả kháng, không thể thi được sẽ thi đợt hai trong thời gian tới. Tuyệt đối không lơ là, tiếp tục thực hiện các giải pháp sàng lọc kịp thời để tiến hành xử lý đồng bộ, phù hợp.

Ngày mai là ngày thi cuối của đợt 1. Cục trưởng Mai Văn Trinh yêu cầu ngay sau khi coi thi xong, các địa phương triển khai ngay các biện pháp lưu trữ bài thi tự luận, trắc nghiệm về địa điểm chấm thi, bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn bảo mật bài thi, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, triển khai chấm thi theo hướng dẫn mà bộ công bố. “Dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải chấm thi an toàn” - Cục trưởng nhấn mạnh.

Đối với những sự cố về các trường hợp F0 xảy ra trong ngày thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn các địa phương nên các địa phương khi xảy ra tình huống không bị động trong thực hiện các giải pháp.