Triển khai Dự án kỹ năng nghề nghiệp ở Hậu Giang

NDO -

NDĐT - Ngày 5-5, đoàn chuyên gia Canada có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam. Hậu Giang là một trong bốn đơn vị (Trường đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và ba tỉnh Hậu Giang, Bình Thuận, Vĩnh Long) được chọn làm chủ quản dự án, do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu CAD.

Dự án này có thời hạn sáu năm, mục tiêu là nhằm cải thiện quản lý giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, cải thiện cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo kỹ năng phù hợp và có chất lượng cho phụ nữ, thanh niên, dân tộc thiểu số và người dân nông thôn tại các cơ sở giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.

Sau buổi làm việc này, đoàn chuyên gia Canada sẽ làm việc với các sở, ngành có liên quan và một số doanh nghiệp, để nắm thông tin về nhu cầu tập huấn nâng cao năng lực quản lý giáo dục cũng như chất lượng giảng dạy và thực học; nhu cầu lao động của doanh nghiệp trên địa bàn; nhu cầu đào tạo ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh…

Trên cơ sở đó, đoàn tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án hỗ trợ, nhằm xây dựng và nhân rộng mô hình đào tạo chương trình cao đẳng chất lượng cao, bảo đảm cung ứng nguồn lao động có tay nghề và thiết lập các mối liên kết giữa các cơ sở đào tạo lao động với người thuê lao động, góp phần đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.