Tri ân 68 nhà giáo tiêu biểu trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

NDO - Tối 16/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng các giáo viên tiêu biểu, có học sinh giành giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế, sáng kiến đổi mới dạy và học.
0:00 / 0:00
0:00
Trao thưởng tặng 68 đại biểu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.
Trao thưởng tặng 68 đại biểu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.

Đến dự chương trình, có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức từ năm 2015 đến nay, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã vinh danh và tri ân hơn 400 thầy, cô giáo “cắm bản”, “bám đảo”, là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trực tiếp dạy học cho thiếu niên, nhi đồng khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số, có sáng kiến đổi mới dạy và học trong đại dịch, tại vùng thiên tai.

Năm 2022, chương trình được phát động từ ngày 29/7 đến 9/10 vừa qua. Từ 123 hồ sơ giáo viên xuất sắc của 56 tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu, Ban Tổ chức đã xét chọn 68 thầy, cô giáo tiêu biểu để tuyên dương.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bày tỏ sự khâm phục, trân trọng và biết ơn những thầy, cô giáo đã dành trọn quá trình công tác gắn với sự nghiệp “trồng người”, vượt mọi khó khăn, từ bỏ những con đường bằng phẳng để đến với nơi xa xôi, thiếu thốn, truyền thụ kiến thức, kỹ năng, dạy các em học sinh nên người.

Tri ân 68 nhà giáo tiêu biểu trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu ý kiến tại chương trình.

Khẳng định xã hội luôn trân trọng công lao, cộng đồng luôn hướng về, chia sẻ với những gian khổ, hy sinh của đội ngũ giáo viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương hy vọng, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 sẽ góp phần cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các thầy, cô giáo không ngừng tìm tòi, sáng tạo những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất, tạo nên các thế hệ sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Thiên Long, bà Trần Phương Nga, xúc động nói: “Chia sẻ cùng thầy cô là chương trình trọng điểm cuối năm của chúng tôi với nhiều tâm huyết, nguồn lực nhằm mang lại niềm vui, tôn vinh những giáo viên tiêu biểu. Qua đây, thổi bùng truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt, đề cao vai trò người thầy trong xã hội”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 68 thầy, cô giáo nêu trên. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã lần lượt gặp mặt, động viên Đoàn đại biểu “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.