Theo phản ánh, DN này từng dựng rào, chắn lối hai DN nước ngoài khác, cũng vì mâu thuẫn lợi ích. Sau sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sức ép của dư luận, DN này đã tháo dỡ vật cản, cấp nước cho DN nước ngoài.
Chưa bàn đến đúng sai của sự việc, nhưng cách giải quyết tranh chấp của DN đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN là cách hành xử thiếu chuyên nghiệp, đi ngược chủ trương “trải thảm đỏ” thu hút nhà đầu tư mà nhiều năm qua Chính phủ đã nỗ lực cải thiện. Hình ảnh một quốc gia với những con người “thân thiện và cởi mở” – theo như đánh giá của nhiều doanh nhân nước ngoài, qua sự việc này cũng bị ảnh hưởng xấu đi rất nhiều. Cần nói rõ rằng, nếu thuận theo mức phí mà DN kinh doanh hạ tầng KCN đưa ra, DN Nhật Bản sẽ mất thêm khoảng 15 triệu đồng/năm, nhưng vì không chấp nhận sự tăng phí bất hợp lý, thiếu minh bạch, họ có thể bị thiệt hại gấp hàng nghìn lần.
Để giải quyết sự việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn đăng ký khung phí sử dụng hạ tầng, trên cơ sở phù hợp mặt bằng chung của khu vực và tuân thủ đúng quy định; đồng thời xử lý hành vi cản trở hoạt động của doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Việc DN đầu tư KCN chưa đăng ký, áp đặt khung phí chưa được sự thống nhất của DN thứ cấp, sản xuất kinh doanh là chưa tuân thủ các quy định pháp luật.
Một đại biểu Quốc hội mới đây nhận định, những chủ trương, chính sách tốt đẹp, thông thoáng của Chính phủ đang bị khâu thực hiện (cấp dưới) vô hiệu hóa. Một số cán bộ thi hành công vụ vòi vĩnh, nhũng nhiễu, đòi tiền lót tay, phí bôi trơn, khiến DN khốn đốn, doanh nhân nản lòng. Trên “trải thảm” mời gọi các nhà đầu tư, nhưng bên dưới lại “rải đinh”.
Nhà nước ta có chủ trương luôn tạo điều kiện kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, tuy nhiên thực tế tại nhiều địa phương vẫn còn khoảng cách rất xa. Theo báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2015) vừa công bố, từ cảm nhận của gần 1.600 DN FDI cho thấy, Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực, tuy nhiên, môi trường kinh doanh còn kém hấp dẫn về chi phí không chính thức, chất lượng cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ công,…
Như vậy, có thể thấy, tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch là vấn đề hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và nỗ lực cải thiện hình ảnh, cạnh tranh thu hút đầu tư.