Công trình được thiết kế theo mẫu của Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5), gồm tám hạng mục: Tường thấp gắn mảnh chai, cọc nhọn; tường trung bình có hàng rào thép gai; tường cao hơn ba mét; nhà cao tầng có chắn mưa cửa sổ; tường vách đá; dây chuyền nhà; hệ thống cống ngầm và tường song sắt. Trung úy Ðặng Thế Sơn, Phân đội trưởng Phân đội Trinh sát đặc nhiệm, hào hứng cho biết: Thao trường đúng quy chuẩn giúp công tác huấn luyện chính quy hơn. Từ "cú huých" này, đơn vị đã đầu tư kinh phí, nhân lực củng cố các loại mô hình học cụ, vật chất huấn luyện; cán bộ nỗ lực "chuẩn hóa" cả về giáo án và phương pháp truyền đạt, chiến sĩ hăng hái thi đua "luyện giỏi, rèn nghiêm".
Những ngày cuối tháng 5, dưới nắng hè bỏng rát, trên thao trường huấn luyện, trong bộ quân phục dã chiến xanh mầu lá cỏ, với trang bị gọn nhẹ, những người lính trinh sát đặc nhiệm nhanh nhẹn, thuần thục thực hành động tác leo trèo, đu dây... chinh phục các chướng ngại vật. Gạt những dòng mồ hôi đang túa ra trên khuôn mặt, trên cổ, Trung úy chuyên nghiệp Võ Văn Tới, nhân viên đặc nhiệm, hồ hởi: Thời tiết nắng nóng chính là cơ hội tốt để chúng tôi huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Mặc dù cường độ luyện tập cao, động tác thực hành khá nguy hiểm, đòi hỏi bộ đội phải thực hiện chuẩn xác, chỉ cần sơ xuất nhỏ là xảy ra tai nạn trong huấn luyện, song ai nấy đều hăng hái, tích cực ôn luyện, bởi mỗi người lính trinh sát đều thấm thía sâu sắc vai trò của đơn vị tiên phong mở đường cho các trận đánh giành thắng lợi. Cùng với đó, phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đã thấm sâu trong suy nghĩ, chuyển hóa thành hành động tự giác của từng quân nhân. Thế nên, trong giờ nghỉ giải lao, vẫn có từng tốp chiến sĩ say sưa trao đổi kinh nghiệm thục luyện những động tác khó.
Trung úy Nguyễn Văn Khuynh, Phó Ðại đội trưởng quân sự cho biết, dịp này, đơn vị đang tập trung huấn luyện chuyên sâu chuyên ngành trinh sát, kiên quyết thực hiện "nói không với bệnh thành tích". Bởi đặc thù nhiệm vụ của người lính trinh sát là cán bộ, chiến sĩ thường phải độc lập tác chiến, trong các điều kiện hoàn cảnh và địa bàn khác nhau, vì thế, anh em trong đơn vị vận dụng kinh nghiệm của thế hệ cha anh đi trước: "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu".
Cùng chia sẻ về công tác huấn luyện, Thượng úy Vương Quốc Cảnh, Ðại đội trưởng Ðại đội trinh sát 20, khẳng định: "Bộ đội Trinh sát không những cần tinh thông võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, mà điều quan trọng hơn cả là, phải tinh nhuệ về bản lĩnh chính trị, tư duy nghiệp vụ, óc quan sát, phán đoán chính xác tình hình và cần có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Do vậy, Ðại đội luôn quan tâm việc đưa chiến lệ vào bài giảng, duy trì có nền nếp chế độ luyện tập hành quân xa mang vác nặng; đồng thời kết hợp các hoạt động ngoại khóa trên sân bóng chuyền, bãi tập xà đơn, xà kép, khuyến khích quân nhân tập luyện các môn thể thao mà mình yêu thích như: bơi lội, cử tạ, chạy bộ; định kỳ phối hợp đơn vị bạn giao lưu văn nghệ, thể thao...".
Ðược biết, bằng nhiều chủ trương, biện pháp trong huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực, cho nên năm 2012, đơn vị đua tài tại Hội thi kỹ thuật trinh sát đặc nhiệm do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức, đơn vị đã xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân. Liên tiếp ba kỳ Ðại hội, hội thao Thể dục - thể thao lực lượng vũ trang tỉnh Bình Ðịnh các năm: 2009, 2011 và 2013, Ðại đội Trinh sát 20, Bộ CHQS tỉnh giữ vững thành tích Nhất toàn đoàn. Ðây cũng là cái nôi đào tạo nhiều vận động viên xuất sắc cho lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu 5 ở các môn vượt vật cản, bốn môn thể thao quân sự phối hợp, chạy việt dã, bơi và bơi ứng dụng.
Với khí thế luyện quân hăng say trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Ðại đội Trinh sát 20, Bộ CHQS tỉnh Bình Ðịnh đã và đang nỗ lực phấn đấu xứng danh đơn vị "đặc biệt tinh nhuệ" về kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.