Trao tặng Quốc hội Việt Nam Huân chương Itsala của nước CHDCND Lào

Trao tặng Quốc hội Việt Nam Huân chương Itsala của nước CHDCND Lào

Sau khi trao Huân chương Issara cho Chủ tịch QH Nguyễn Văn An và các Phó Chủ tịch QH Trương Quang Ðược, Nguyễn Văn Yểu, Nguyễn Phúc Thanh, ông Samane Vignaket nêu rõ: "Hôm nay, tôi và các thành viên trong đoàn vô cùng phấn khởi và lấy làm vinh dự được thay mặt Ðảng, Chính phủ nước CHDCND Lào lại sang thăm Việt Nam một lần nữa, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một đất nước tươi đẹp, nhân dân kiên cường, năng động và sáng tạo; để trao tặng danh hiệu cao quý nhất của nước CHDCND Lào cho QH nước CHXHCN Việt Nam.  

Trong buổi lễ trang trọng này, thay mặt Ðảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, tôi xin chuyển lời chào, thăm hỏi chân thành và thân ái nhất của lãnh đạo Ðảng, Chính phủ nước CHDCND Lào tới đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch QH nước CHXHCN Việt Nam, người đồng chí thân thiết của nhân dân Lào và tất cả các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Chính phủ, QH cùng toàn thể nhân dân Việt Nam anh em".  

Ông Samane Vignaket nhấn mạnh, "Việc Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ QH nước CHDCND Lào quyết định trao tặng Huân chương Issara hạng nhất cho QH nước CHXHCN Việt Nam lần này là sự thể hiện lòng biết ơn vô hạn của QH nước CHDCND Lào đối với Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và QH nước CHXHCN Việt Nam nói riêng. Các đồng chí đã luôn luôn hợp tác, giúp đỡ và ủng hộ QH nước CHDCND Lào về cả vật chất lẫn tinh thần. Sự giúp đỡ của các đồng chí trong việc trao đổi kinh nghiệm quý báu về tổ chức, hoạt động để thực hiện vai trò chức năng của cơ quan lập pháp, thanh tra, giám sát và là đại biểu QH, cùng với những kinh nghiệm hoạt động trong Liên minh nghị viện quốc tế và ASEAN... Tất cả những vấn đề nêu trên đã góp phần hết sức quan trọng vào thành quả to lớn của QH nước CHDCND Lào, đồng thời còn là nhân tố quan trọng thúc đẩy nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động nhằm thực hiện vai trò, chức năng của QH nước CHDCND Lào, để từ đó hoạt động của QH Lào chuyển sang một chất lượng mới to lớn hơn...  

Hiện nay, trong tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, vừa đem lại những thời cơ mới, đồng thời cũng không ít những thách thức mới trong quan hệ hợp tác giữa Lào - Việt Nam và giữa hai QH nói riêng. Lúc này, hơn bao giờ hết hai nước chúng ta cần phải tiếp tục kiên định giữ gìn, bảo vệ và phát huy tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam; do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng tất cả các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công nâng niu, xây đắp vun trồng. Mối tình đó đã trở thành một di sản vô giá của hai dân tộc. Chúng ta nguyện sẽ mãi mãi gìn giữ di sản đó như con ngươi của chính mắt mình, kiên quyết không để bất kỳ lực lượng thù địch nào phá hoại.  

Từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ðảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em nói chung và QH nước CHXHCN Việt Nam nói riêng. Các đồng chí đã luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi bằng cả tấm lòng ưu ái đối với những hoạt động của QH nước CHDCND Lào".  

Ông Samane Vignaket cũng chúc Chủ tịch QH Nguyễn Văn An và các vị lãnh đạo Ðảng, Chính phủ, QH và nhân dân Việt Nam anh em sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và giành được những thành tựu rực rỡ hơn trong công cuộc phát triển đất nước. Chúc tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam đời đời bền vững. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nêu rõ: "Hôm nay, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2006 và kỷ niệm 60 năm QH Việt Nam, thay mặt QH nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc về phần thưởng cao quý và những tình cảm tốt đẹp mà Ðảng và Nhà nước CHDCND Lào anh em đã trao tặng cho QH Việt Nam. 

Quyết định trao tặng Huân chương Tự do (Issara) của Ðảng và Nhà nước nước CHDCND Lào cho QH nước CHXHCN Việt Nam thể hiện sinh động tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Ðiều đó khẳng định Ðảng và Nhà nước Lào luôn luôn đánh giá cao những đóng góp quan trọng của QH Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt, mẫu mực, thủy chung, trong sáng giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta.

 Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt đó là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam-Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước đã dày công vun đắp. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ luôn luôn làm hết sức mình để cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó.  

Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, cùng với hoạt động chung của Ðảng và Nhà nước, QH và các cơ quan của QH hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường hơn nữa việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần quan trọng vào việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng thân thiết, những tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước; góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm QH Việt Nam và mừng xuân mới 2006, Chủ tịch Nguyễn Văn An chúc Chủ tịch Samane Vignaket và các vị trong Ðoàn đại biểu nước CHDCND Lào luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Có thể bạn quan tâm