Trao quyết định công nhận Tổng hội Báp Tít Việt Nam (Ân điển – Nam phương)

Thay mặt các vị mục sư, truyền đạo và tín hữu trong Tổng hội, Mục sư Lê Quốc Chánh, Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng hội đã nhận quyết định công nhận hoạt động. Gần 100 chức sắc, tín hữu trong Tổng hội tham dự lễ tiếp nhận quyết định. Đại diện MTTQ Việt Nam; các ban, ngành, đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các hệ phái Tin lành bạn; Tiến sỹ Samuel James, đại diện Giáo hội Báp Tít Nam phương Hoa Kỳ… cùng dự lễ.

Tổng hội Báp Tít Việt Nam (Ân điển – Nam phương) là một tổ chức giáo hội độc lập với các hệ phái Tin lành khác ở trong và ngoài nuớc, hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Tổng hội hiện có 2.100 tín đồ, sinh hoạt tôn giáo ở 60 điểm, nhóm tại 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 23-12-2006, Hội thánh Báp Tít Việt Nam (Ân điển – Nam phuơng) được Ban  Tôn giáo Chính phủ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Ngày 10-1-2008, Tổng Hội tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất, bầu Ban Chấp hành Tổng hội; thông qua Hiến chương, Giáo luật, kỷ luật…

Hiến chương của Tổng hội có 14 chương, 74 điều, thể hiện tôn chỉ “Kính Chúa yêu nước, yêu dân tộc. Sống và hành động theo yêu cầu tiến bộ của xã hội, gắn bó với dân tộc, đoàn kết để xây dựng đất nước giàu mạnh”. Đường hướng hoạt động của Tổng hội Báp Tít Việt Nam (Ân điển – Nam phương là “Sống theo Phúc âm, phục vụ Chúa, phục vụ, trung thành với Tổ quốc và dân tộc”.

Có thể bạn quan tâm