Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.
Báo cáo công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Cục đã chủ động tuyển chọn cán bộ bảo đảm đáp ứng về năng lực, trình độ quân sự, kiến thức Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt.
Cục đã tổ chức các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc, bao gồm: Khóa Huấn luyện tiền triển khai; Khóa Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc; Khóa Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc. Cán bộ của Cục cũng được cử tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực mà từng đồng chí đảm nhiệm tại các Phái bộ.
Đợt này, sĩ quan được tuyển chọn là Trung tá Nguyễn Hoàng Long, Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Trinh sát, Học viện Quốc phòng, được cử thay thế Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Tình báo (SO ISR) tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long đã tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và nước ngoài, đồng thời đã tham gia trên cương vị học viên tại Diễn tập song phương với Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình (VINBAX) năm 2025, có thể nhanh chóng bắt nhịp với công việc ngay sau khi triển khai.
Phát biểu tại Lễ trao quyết định, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Ngày 10/2/2026, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký ban hành Quyết định thành lập 2 thê đội mới, là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5, để tập trung huấn luyện, chuẩn bị luân phiên, thay thế trong năm 2026.
Liên hợp quốc cũng đã gửi nhiều thư mời Việt Nam ứng tuyển vào các vị trí cấp cao tại Phái bộ và vị trí Chuyên gia tại Trụ sở và các Văn phòng của Liên hợp quốc, thể hiện sự tín nhiệm cao của Liên hợp quốc đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, hy vọng thời gian tới, sẽ có nhiều cá nhân ưu tú được đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tiếp tục nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu đồng chí Long bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác; luôn luôn nhạy bén, nắm chắc tình hình để có những thông tin, tham mưu định hướng đúng cho các hoạt động của Phái bộ; quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cũng như quy định của Liên hợp quốc, của Phái bộ và pháp luật nước sở tại.
Giữ gìn tác phong, lời nói và hành động chuẩn mực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, lan tỏa được những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội ta, của Bộ đội Cụ Hồ, cũng như hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam để người dân, chính quyền nước sở tại, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế tin yêu, trân trọng.
Chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, tinh thần, làm tốt công tác hậu phương gia đình để yên tâm thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Tổ công tác; thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin; hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, hoạt động của Phái bộ để kịp thời thông tin về nước, làm cơ sở để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về chiều hướng an ninh, chính trị tại Phái bộ, cũng như định hướng chiến lược triển khai lực lượng của Liên hợp quốc trong thời gian tới.
Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có lực lượng được cử đi làm nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng chí Long đi làm nhiệm vụ đợt này hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị; bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn và chế độ, chính sách; làm tốt công tác hậu phương Quân đội, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình để đồng chí Long xác định tốt tư tưởng và yên tâm công tác, đặc biệt trong những ngày đầu xuân phải xa gia đình thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc.
Duy trì hiệu quả lực lượng đang triển khai luân phiên, thay thế; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo và điều hành toàn bộ lực lượng ngoài địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước mắt là tập trung nhân sự 2 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5, huấn luyện bảo đảm an toàn, làm tốt các công tác chuẩn bị luân phiên thay thế tới đây.
Triển khai hiệu quả Đề án 3348 của Bộ Quốc phòng về Lộ trình chuẩn bị, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo, bao gồm cả loại hình đơn vị và cá nhân, trong đó thúc đẩy đăng ký các loại hình đơn vị này trên Hệ thống năng lực sẵn sàng của Liên hợp quốc; thúc đẩy triển khai thêm các đơn vị và các vị trí cá nhân, nhất là ứng tuyển vào các vị trí cấp cao tại Trụ sở Liên hợp quốc và các Phái bộ; làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu về khả năng tham gia của lực lượng Quân đội trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình tại Dải Gaza; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị chủ động tạo nguồn, tăng cường tuyển chọn nhân sự, trong đó chú ý lực lượng nữ đáp ứng với yêu cầu “cân bằng giới” của Liên hợp quốc cũng như cam kết của Việt Nam trong việc nâng cao tỉ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Hoàng Long nhận thức rõ vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Nhà nước, Quân đội và nhân dân, đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ với tâm thế phấn khởi và quyết tâm cao nhất; hứa thực hiện tốt nhiệm vụ và lời căn dặn của Thủ trưởng Quốc phòng, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” đến bạn bè, đồng nghiệp quốc tế.
Việc tiếp tục cử sĩ quan đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp trách nhiệm vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình chung của nhân loại; khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong môi trường quốc tế.