Trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân

NDO - Sáng 1/11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự lễ trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thọ Chân (đảng viên chi bộ khu phố 1, Đảng bộ phường 3, quận 3) nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỏi thăm sức khỏe đồng chí Nguyễn Thọ Chân.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỏi thăm sức khỏe đồng chí Nguyễn Thọ Chân.

Đồng chí Nguyễn Thọ Chân sinh ngày 20/8/1922 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo giàu lòng yêu nước, từ nhỏ đồng chí theo học chữ nho rồi chữ quốc ngữ.

Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước còn chịu ách thống trị của thực dân, phong kiến, đồng chí đã sớm quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu về chính trị và tham gia tổ chức thanh niên cách mạng.

Năm 1939, đồng chí Nguyễn Thọ Chân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí từng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách như: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư Khu ủy Hồng Quảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn; Thường vụ Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 3; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Xô, tại Vương quốc Thụy Điển; Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Lao động; Trưởng ban Thi đua Trung ương.

Với 85 năm đi theo cách mạng, đồng chí Nguyễn Thọ Chân, dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn luôn giữ vững khí tiết, một lòng sắt son với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong quá trình công tác, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đồng chí vẫn kiên gan, bền chí, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đến khi nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Thọ Chân vẫn không ngừng cống hiến, đóng góp công sức cho sự phát triển của thành phố và địa phương. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân thật sự là một tấm gương sáng về một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một bậc lão thành cách mạng, một người lãnh đạo mẫu mực, luôn hết lòng, hết sức cống hiến cho sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc đến đồng chí Nguyễn Thọ Chân và gia đình. Đồng chí mong muốn đồng chí Nguyễn Thọ Chân sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và đồng hành góp sức xây dựng thành phố, xây dựng đất nước.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng 7/11 năm nay, toàn Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.760 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng (đồng chí Nguyễn Thọ Chân, đảng viên thuộc Đảng bộ phường 3, quận 3). 79 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 trường hợp được truy tặng); 38 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 trường hợp được truy tặng); 120 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 đồng chí được truy tặng); 315 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (trong đó có 4 trường hợp được truy tặng); 219 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 trường hợp được truy tặng).

Cũng trong đợt này, toàn Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 151 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (trong đó 3 trường hợp được truy tặng); 579 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (trong đó có 2 trường hợp được truy tặng) và 249 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (trong đó có 3 trường hợp được truy tặng).