Trao Huân chương Hữu nghị của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng Bảo tàng Kaysone Phomvihane

NDO - Sáng 7/6, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng Bảo tàng Kaysone Phomvihane vì những những thành tích và cống hiến to lớn trong việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị tặng Bảo tàng Kaysone. Phomvihane. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị tặng Bảo tàng Kaysone. Phomvihane. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, lãnh đạo và đông đảo cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ vinh dự được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị tặng Bảo tàng Kaysone Phomvihane vì những thành tích và cống hiến to lớn trong việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, hai Đảng và nhân dân hai nước không ngừng kế thừa và phát huy di sản quý báu đó, đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới, vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng hai đất nước, vì hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Trao Huân chương Hữu nghị của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng Bảo tàng Kaysone Phomvihane ảnh 1

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao và biểu dương Bảo tàng Kaysone Phomvihane đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả trong suốt thời gian qua, góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Nguyễn Bá Hùng cũng bày tỏ mong muốn Bảo tàng Kaysone Phomvihane sẽ tiếp tục phát huy công tác tốt đẹp nêu trên, đóng góp vững chắc cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Thay mặt Bảo tàng Kaysone Phomvihane nhận Huân chương Hữu nghị, Vụ trưởng Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane, ông Xayarat Phong Yalak bày tỏ vinh dự và biết ơn tới Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian qua; khẳng định luôn làm hết sức lực, trí tuệ để góp phần phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Ông Xayarat Phong Yalak cũng cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giao, thời gian qua đơn vị đã triển khai xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thủ đô Vientiane và hai tỉnh Khammoun, Savannakhet. Trong đó, các Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hai tỉnh Khammoun, Savannakhet đã lần lượt khánh thành và đi vào hoạt động từ các năm 2012, 2014.