Trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” tặng 70 sinh viên vượt khó học tốt

NDO -

Năm nay, Ban Tổ chức chương trình đã xét chọn 70 sinh viên ở khu vực phía nam để trao học bổng “Nâng bước thủ khoa”. Trong đó, có 58 tân thủ khoa đầu vào năm học 2021-2022 và 12 sinh viên từng nhận học bổng năm học 2020-2021 nhưng đã tiếp tục có nhiều thành tích nổi bật về học tập.         

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên phải) và ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2021 tặng các nữ sinh Phí Thị Kim Oanh (ngồi ghế) và Nguyễn Hồng Minh.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên phải) và ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2021 tặng các nữ sinh Phí Thị Kim Oanh (ngồi ghế) và Nguyễn Hồng Minh.

Trong khuôn khổ chương trình vinh danh, trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2021, do Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 2 đầu cầu Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ngày 26/12, chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu về hoàn cảnh đặc biệt của 1 số tân thủ khoa tiêu biểu.

Đơn cử như Phí Thị Kim Oanh, khi chào đời bị sinh non, lớn lên không thể đi lại nhưng vẫn rất lạc quan, yêu đời. Ít người biết rằng, Kim Oanh là 1 trong những tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Trường Đại học Công đoàn. Cô gái bé nhỏ mơ ước sau này có thể tự trang trải cuộc sống và giúp đỡ được thật nhiều người không may mắn như cô.

Bên cạnh đó là Nguyễn Hồng Minh thủ khoa đầu vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô gái tài năng lớn lên với người mẹ thường xuyên đau yếu. Hai mẹ con không có nhà hay tài sản gì đáng giá, hiện phải ở nhờ nhà người thân. Hồng Minh từng giành giải 3 tại kỳ thi học sinh giỏi vật lý của Hà Nội, được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vinh danh là “Học sinh Thủ đô tiêu biểu”.

Hoặc trường hợp của Lê Hồng Thu, tân thủ khoa đầu vào ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Bố cô ốm đau liên miên nhưng vẫn cố gắng chạy xe ba gác, đi chăn bò, còn mẹ cô là công nhân may với đồng lương ít ỏi nhưng luôn nỗ lực kiếm tiền nuôi con ăn học. Ngày ngày, Hồng Thu cùng bố vượt 40 km từ thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tới TP Hồ Chí Minh để đi học.

Ban Tổ chức chương trình đã trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2021, mỗi suất gồm 10 triệu đồng, 1 khóa học tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà có giá trị khác tặng các tân thủ khoa nêu trên. Được biết, sau 6 lần triển khai, đây là lần đầu tiên chương trình mở rộng quy mô ra phạm vi cả nước với số lượng học bổng nhiều nhất từ trước đến nay.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” là sáng kiến của Báo Tiền Phong vào năm 2016, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, hỗ trợ những tân thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện, luôn nỗ lực, cố gắng vượt khó vươn lên trong rèn luyện và cuộc sống. Sau 6 lần tổ chức, chương trình đã vinh danh, trao học bổng tặng 431 tân thủ khoa vượt khó học tốt.