Trao học bổng cho con các liệt sĩ

NDO -

Ngày 13/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình và Công ty Cổ phần My Way Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng tặng con liệt sĩ Bùi Công Nguyên, liệt sĩ Lường Phát Chiêm (Công an tỉnh Sơn La) và con liệt sĩ Đỗ Mạnh Linh, liệt sĩ Sùng A Trư (Công an tỉnh Hòa Bình). 

Chương trình Thắp sáng ước mơ trao học bổng tặng con của các liệt sĩ hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy.
Chương trình Thắp sáng ước mơ trao học bổng tặng con của các liệt sĩ hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

Tại Công an tỉnh Sơn La, các đơn vị đã trao học bổng cho cháu Bùi Dung Nhi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Mộc Lỵ (tỉnh Sơn La), là con liệt sĩ Bùi Công Nguyên và cháu Lường Quốc Bảo, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Hát Lót (tỉnh Sơn La), là con liệt sĩ Lường Phát Chiêm.

Tại Công an tỉnh Hòa Bình, chương trình Thắp sáng ước mơ đã trao học bổng tặng cháu Đỗ Nguyễn Minh Đăng, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, tỉnh Hòa Bình, là con liệt sĩ Đỗ Mạnh Linh và cháu Sùng Hà Sơn, học sinh lớp 6, Trường Nội trú huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, là con liệt sĩ Sùng A Trư.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Thắp sáng ước mơ của C04. Chương trình ra đời năm 2007, hàng năm, chương trình trao 7 suất học bổng (mỗi suất trị giá 12 triệu đồng) tặng con của 6 liệt sĩ, học bổng được trao đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, chương trình cũng giúp đỡ hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ bị thương, có hoàn cảnh khó khăn; chung tay xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy; đỡ đầu và giúp đỡ xây dựng trường học không ma tuý ở vùng cao, biên giới phía bắc thuộc các tỉnh: Hà Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Nam…

Phát biểu ý kiến tại Lễ trao học bổng, Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, cuộc chiến chống tội phạm ma túy hết sức cam go, gian khổ và nhiều mất mát hy sinh. Đến nay, có 28 liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh chống tội phạm về ma túy.         

Ghi nhận và tri ân sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy, chương trình Thắp sáng ước mơ mong muốn góp phần sẻ chia gánh nặng, giúp gia đình chăm lo con của các liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau của thân nhân. Đồng thời, là món quà tinh thần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy yên tâm công tác, sẵn sàng xả thân, dấn thân, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm ma túy, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Chủ tịch danh dự chương trình Thắp sáng ước mơ cho biết, chương trình với mục đích xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo cơ hội tìm việc làm cho con em thương binh, liệt sĩ hy sinh trong quá trình đấu tranh, truy bắt tội phạm ma tuý; giúp đỡ, xây dựng các địa bàn, nhà trường lành mạnh, không có ma tuý…

Đồng chí mong muốn, các cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, tiếp nối truyền thống cha, anh, là con ngoan, trò giỏi, tiếp tục rèn luyện, học tập để xứng danh cháu ngoan Bác Hồ.