Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng; các nhà báo lão thành; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Hội Nhà báo trong cả nước và các cá nhân đoạt giải. Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, nhấn mạnh: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Nhà báo vĩ đại của chúng ta đã sáng lập Báo Thanh Niên ngày 21-6-1925, đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam vững mạnh. Lịch sử 87 năm vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ủng hộ, tin cậy, đùm bọc, chở che của nhân dân, đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ những người làm báo cách mạng. Ôn lại truyền thống vẻ vang đó, những người làm báo hôm nay càng nhận thức sâu sắc hơn sứ mệnh cao cả của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, khắc phục hạn chế, yếu kém để cống hiến ngày càng nhiều hơn nữa cho sự nghiệp và phát triển đất nước...
Về Giải Báo chí quốc gia năm 2011, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết: Giải Báo chí quốc gia bước sang năm thứ 6, Ban Tổ chức trao giải cho những tác phẩm xuất sắc của những tác giả - nhà báo chuyên và không chuyên đã vượt qua khó khăn gian khổ, lăn lộn với thực tế cuộc sống, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Các tác phẩm dự giải là bức tranh phản chiếu đầy đủ, khách quan tình hình đất nước năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XI, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức ở trong nước cũng như trên thế giới; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Ðó là sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Ðảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự lao động sáng tạo, nỗ lực của toàn dân, đưa đất nước vượt qua khó khăn để tiếp tục tiến lên.
Giải Báo chí quốc gia là một sự kiện báo chí lớn, luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của báo giới. Tiếp theo thành công của những mùa giải trước, Giải Báo chí quốc gia lần thứ VI năm nay đã thành công tốt đẹp, với số lượng tác phẩm - tác giả và số đơn vị báo chí tham dự cao so với nhiều năm. Có 1.268 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, được tuyển chọn từ 55 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 62 Liên chi hội, Chi hội trực thuộc và cơ quan báo chí Trung ương. Ðây là năm có số Hội địa phương trong cả nước tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Vừa qua, từ 153 tác phẩm báo chí được lựa chọn vào chung khảo, Hội đồng chung khảo đã tuyển chọn được 95 tác phẩm xuất sắc thuộc tám thể loại để trao giải, gồm: 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 31 giải khuyến khích.
Tại lễ trao giải, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và đồng chí Ðinh Thế Huynh đã trao hai giải A cho nhóm tác giả: Trần Cẩm, Duy Nghĩa, Lô Thắng, Việt Anh, Nguyễn Thị Thu Hà (Trung tâm phim tài liệu và phóng sự - Liên chi hội Ðài Truyền hình Việt Nam) với tác phẩm Tượng đài Bác Hồ giữa thủ đô nước Nga thuộc loại Giải Báo hình; nhóm tác giả: Thùy Vân, Thu Lan, Lê Phúc, Lê Bình (Liên chi hội Ðài Tiếng nói Việt Nam) với tác phẩm: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, nhìn từ công pháp quốc tế thuộc loại Giải Phát thanh.
Các đồng chí: Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh đã trao giải B; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chúc mừng đội ngũ báo chí cả nước dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2012) và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ VI. Ðội ngũ làm báo cách mạng Việt Nam vinh dự được nhân dân tôn vinh và giao trách nhiệm và trọng trách to lớn. Các tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia thật sự là những công trình thể hiện rõ nét tấm lòng, trí tuệ và bản lĩnh của những người làm báo. Chủ tịch QH mong muốn, các tác giả vinh dự được tôn vinh sẽ tiếp tục cố gắng, đạt nhiều thành công hơn nữa, đóng góp nhiều hơn trong sự nghiệp báo chí cách mạng của nước nhà, phục vụ sự nghiệp đổi mới và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tổ quốc và nhân dân ta rất anh hùng trong giải phóng dân tộc, và trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày hôm nay. Ðất nước ta ngày càng phồn vinh, tốt đẹp với bề dày truyền thống, lịch sử được cả nhân loại tôn trọng. Lực lượng báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước. Chủ tịch QH mong muốn đội ngũ làm báo phản ánh, khai thác nhiều hơn mặt tốt đẹp của xã hội.
Chúc những người làm báo chuyên và không chuyên ngày càng thành công hơn nữa trên mặt trận báo chí cách mạng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: Với lực lượng báo chí nước nhà hơn 19 nghìn hội viên, thời gian tới, báo chí cần thể hiện bản lĩnh cách mạng, với tấm lòng và trí tuệ Việt Nam, phấn đấu trở thành lực lượng báo chí chuyên nghiệp và hiện đại, bên cạnh đẩy lùi cái xấu, những mặt trái, cần biểu dương những điều tốt đẹp, nhân tố mới, điển hình trong thời kỳ đổi mới và hội nhập đầy sôi động.
Tham gia Giải Báo chí quốc gia năm 2011, LCH Báo Nhân Dân đoạt một giải B với tác phẩm "Như cây một gốc, như con một nhà" của nhà báo Nguyễn Hải Ðường; và bốn giải C của nhóm tác giả, tác giả là cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Nhân Dân.
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức chương trình đã có cuộc giao lưu với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, đại diện những người làm báo không chuyên; và một số nhà báo trẻ là các tác giả đoạt giải cao Giải Báo chí quốc gia lần thứ VI - năm 2011.
Sáng 21-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí ở T.Ư và Hà Nội. Dự lễ, có các đồng chí: Thượng tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư.
Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Thượng tướng Trần Ðại Quang chúc mừng các nhà báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình nói chung và báo chí công an nhân dân đối với công tác tuyên truyền Nghị quyết, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước; biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng.
Sáng 21-6, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức trao giải thưởng báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ V. Theo đó, UBND tỉnh đã trao giải thưởng báo chí Phú Yên tặng 16 tác phẩm báo chí xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả. Hội Nhà báo tỉnh cũng trao giấy khen tặng một chi hội nhà báo và 12 hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở năm 2011. Dịp này, năm nhà báo được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí.
Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang tổ chức trao Giải thưởng Báo chí Hà Giang lần thứ 3 tặng tác giả của 26 tác phẩm thuộc các thể loại báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử. Trong dịp này, Hội Nhà báo Hà Giang tổ chức giao lưu "Từ Lũng Cú đến Trường Sa" với các nhà báo vừa trở về từ Trường Sa trong chuyến công tác cùng đại diện đảng bộ, chính quyền nhân dân 23 dân tộc anh em tỉnh Hà Giang.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư đóng trên địa bàn. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các nữ hội viên, phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn. Dịp này, Câu lạc bộ nhà báo nữ tỉnh Quảng Bình cũng ra mắt và đi vào hoạt động. Cũng trong dịp này, các đoàn đại biểu Ðảng, chính quyền và các địa phương trong tỉnh đến chúc mừng các cơ quan báo chí trong tỉnh, trong đó có cơ quan thường trực Báo Nhân Dân.
Ngày 20 và 21-6, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân, Phân xã TTXVN và một số đại diện báo chí T.Ư tại địa phương nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao Báo Nhân Dân đã đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan báo chí nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng với tỉnh.
Trong các ngày 19, 20 và 21-6, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Ðà Nẵng. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ lòng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và các nhà báo đối với những thành tựu của tỉnh trong thời gian qua. Ðồng thời mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục tuyên truyền, vận động, kịp thời biểu dương các nhân tố điển hình, phê phán các hành vi tiêu cực, góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí của tỉnh Bình Ðịnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Sáu chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh tổ chức ôn lại truyền thống báo chí cách mạng, sinh hoạt nghiệp vụ và hội thao văn hóa - thể thao. Chiều 21-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức mít-tinh ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam; trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo; trao giải báo chí tỉnh Bình Ðịnh năm 2011 tặng các nhà báo đoạt giải.
Sáng 21-6, tại Hà Nội, Tạp chí Tình thương và Cuộc sống (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, Tạp chí đã không ngừng đổi mới về nội dung, chất lượng các tin, bài nhằm phản ánh chân thực đời sống của người khuyết tật, nêu những kinh nghiệm hay trong nước, quốc tế về các mô hình nuôi dưỡng, khám chữa bệnh bằng châm cứu và vận động cứu trợ, giúp trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được chăm sóc tốt hơn.