Trao giải báo chí “Hải Dương vượt khó-tăng tốc”

NDO -

Tối 11/6, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải báo chí “Hải Dương vượt khó-tăng tốc” năm 2021, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao giải Đặc biệt tới nhóm tác giả Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao giải Đặc biệt tới nhóm tác giả Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt và trao giải báo chí có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan báo chí.

Giải báo chí “Hải Dương vượt khó-tăng tốc” được mở rộng tới tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tất cả các tác giả có tác phẩm báo chí viết về Hải Dương và đã tham dự giải báo chí khác cũng được tham dự. Nhiều tác giả cao tuổi, nhà báo không chuyên đã gửi tác phẩm tham gia.

Các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương; sự nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội… Đã có hơn 100 tác giả, nhóm tác giả gửi 235 tác phẩm tham dự giải và có103 tác phẩm lọt vào chung khảo.

Kết quả, có 20 tác phẩm đoạt giải Giải báo chí “Hải Dương vượt khó-tăng tốc” năm 2021. Trong đó có 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 7 giải C và 8 giải Khuyến khích.

Giải đặc biệt được trao cho loạt bài "Bản lĩnh vượt qua “phép thử” của nhóm tác giả Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 3 bài: Những ngày tháng không quên, Chạy đua cùng thời gian và Vượt khó thành công tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, tỉnh Hải Dương phát động Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”,  nhằm tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông… để hình ảnh khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương tiếp tục được lan tỏa, là nguồn năng lượng tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.