Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Bến Tre

NDO -

Ngày 12/1, tại Trạm Biên phòng Bình Thắng (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), Báo Người Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân tỉnh Bến Tre.

Đại diện ngư dân tỉnh Bến Tre nhận cờ Tổ quốc.
Đại diện ngư dân tỉnh Bến Tre nhận cờ Tổ quốc.

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động triển khai, nhằm góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến nay, sau hơn một năm triển khai trên toàn quốc, Chương trình đã trao và ký kết trao tặng hơn 400.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân ở gần 20 tỉnh, thành phố có biển, trong đó có Bến Tre.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Bến Tre -0

Tại tỉnh Bến Tre, đây là lần thứ hai Chương trình trao tặng cho ngư dân bám biển. Trước đó, ngư dân trong tỉnh đã nhận 2 nghìn lá cờ Tổ quốc để treo trên tàu cùng bám biển ra khơi.

Dự kiến, trong toàn bộ Chương trình từ năm 2020 đến 2025, sẽ trao tặng 20.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Bến Tre.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre cũng đã trao tặng Bằng khen cho Báo Người Lao Động; trao các phần quà Tết cho 20 ngư dân đại diện cho ngư dân Bến Tre có mặt tại lễ trao cờ và trao 5 suất quà cho năm đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.