Trao 100 máy tính bảng tặng học sinh dân tộc Chăm, Khmer hoàn cảnh khó khăn

NDO -

Ngày 26/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Ban Dân tộc thành phố, Báo Công an nhân dân tổ chức trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 2 từ trái qua) và đại diện các đơn vị trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh dân tộc Chăm tại quận 8.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 2 từ trái qua) và đại diện các đơn vị trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh dân tộc Chăm tại quận 8.

Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an nhân dân; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu, học sinh nghèo Báo Công an nhân dân qua hơn 20 năm hoạt động, đã giúp nhiều em học sinh người Chăm, Khmer học và trưởng thành, trở thành các công dân có ích cho xã hội.

Thời gian qua, thành phố đang căng mình chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, các trường đều phải dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại thiếu phương tiện, thiết bị để học trực tuyến nên các nhà hảo tâm đã quan tâm trao tặng cho các em học sinh dân tôc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn dụng cụ học tập trong năm học 2021 - 2022.

Dịp này, Quỹ đã trao tặng 100 máy tính bảng cho các em học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi máy tính bảng trị giá 3,3 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải trân trọng, ghi nhận và cám ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và người dân đồng hành hỗ trợ thành phố, thầy cô đã chăm lo hỗ trợ các em học sinh kịp thời trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thời gian tới, thành phố sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, trở lại bình thường mới, tạo điều kiện nhanh nhất để các em được đến trường học tập, hoàn thành năm học.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19