“Trắng đêm, xuyên Tết” phục vụ nhân dân

Thực hiện mục tiêu của toàn lực lượng Công an nhân dân là bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, nhiều ngày qua hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông không quản ngại nắng mưa, giá rét thường xuyên có mặt trên các tuyến đường bất kể ngày đêm, hỗ trợ người tham gia giao thông trong những sự cố bất ngờ đã trở thành hình ảnh đẹp, việc làm tốt tạo sức lan tỏa.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận tặng quà nhân dân về quê đón Tết.
Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận tặng quà nhân dân về quê đón Tết.

Thực hiện Kế hoạch số 634 ngày 29/12/2023 của Bộ Công an về mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024 của lực lượng Cảnh sát giao thông và chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tổ chức trực 100% quân số trong những ngày nghỉ Tết, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, quyết liệt xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo phương châm “không có vùng cấm-không ngoại lệ-không ngày nghỉ”; phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn giao thông, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông là tiền đề kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trong năm 2024, do đó, thời gian tới, công an các địa phương tiếp tục thực hiện thường xuyên, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe” trong nhân dân... Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ chú trọng phòng chống đua xe trái phép; chống người thi hành công vụ; xử lý nghiêm các thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tăng cường đấu tranh chống tội phạm trên các tuyến giao thông...

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 7 ngày nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông với tinh thần “trắng đêm, xuyên Tết”, thường trực 24/24 giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm, hỗ trợ, giúp đỡ, kết hợp tuyên truyền cho hơn 1 nghìn đoàn, hơn 230 nghìn lượt người dân làm ăn xa về quê đón Tết và quay trở lại các thành phố lớn làm việc, học tập...

Nhờ đó, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã giúp đỡ nhiều trẻ em, người già bị lạc trở về đoàn tụ với gia đình.

Điển hình, sáng ngày 14/2 (mồng 5 tháng Giêng), trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đoạn qua xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phát hiện xe bán tải BKS 70C-035.09 do một phụ nữ điều khiển có dấu hiệu hoảng loạn do con gái nhỏ hóc hạt nhãn, lên cơn co giật.

Tổ công tác nhanh chóng bố trí cán bộ lên lái xe ô-tô, sử dụng phương tiện mô-tô đặc chủng mở đường do tuyến đường này lưu lượng phương tiện giao thông lớn. Sau khi con gái được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, an toàn, bố cháu bé đã viết thư gửi các cán bộ, chiến sĩ với những dòng thư đầy cảm xúc: “Các đồng chí nhiệt tình lấy xe dẫn đường đưa con tôi đến bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu cấp cứu, tôi vô cùng biết ơn các đồng chí”.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn người dân ở các tỉnh Tây Nguyên quay lại các tỉnh phía nam sinh sống và làm việc. Hành trình vượt hàng trăm cây số trên những cung đường nắng nóng như đổ lửa cùng chiếc xe máy chồng chất đồ đạc dường như được rút ngắn lại bởi có sự giúp đỡ tận tình của lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến đường.

Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14) ngày mồng 5 tháng Giêng gia tăng đột biến do hàng đoàn xe máy từ các tỉnh Tây Nguyên nối đuôi nhau di chuyển. Tại trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị đồng hành phát nước, khăn lạnh hỗ trợ người dân đi đường.

Anh Hồ Quang Nghị (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) chở vợ và con nhỏ mới 9 tháng tuổi cùng nhiều hành lý chất trên chiếc xe máy cà tàng cho biết, vợ chồng anh dậy từ 4 giờ sáng để quay trở lại Đồng Nai làm việc. Anh chị bày tỏ khi đường xa, con nhỏ, vợ bồng bế con trên tay rất mệt mỏi, căng thẳng, nhưng được các chiến sĩ công an quan tâm phát miễn phí nước uống, khăn lạnh và nhắc nhở đi xe an toàn, hai vợ chồng rất cảm động.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông, Đại úy Trương Văn Bình cho biết: Chương trình đồng hành cùng người tham gia giao thông về quê ăn Tết cũng như trở lại nơi làm việc sau Tết được đơn vị triển khai nhiều năm qua với mong muốn giúp người dân về quê ăn Tết và trở lại nơi làm việc an toàn. Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ công an giao thông phát nước suối, khăn lạnh giúp nhân dân có thời gian nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi, đây cũng là biện pháp nhắc nhở người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn trong quá trình lưu thông.

Những ngày vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa như hỗ trợ miễn phí nước uống, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác, tặng mũ bảo hiểm, phối hợp thay dầu xe miễn phí, giúp đỡ sửa xe, giúp đỡ người dân ốm đau trên đường di chuyển... với gần 2.000 mũ bảo hiểm, hơn một triệu chai nước, hơn 42.000 khăn lạnh, hơn 2.000 áo mưa, gần 3.000 suất ăn nhẹ, hơn 1.500 phần quà và một số nhu yếu phẩm khác. Sự ghi nhận của nhân dân trước những việc làm đầy ý nghĩa của mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông góp phần tiếp thêm động lực cho toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo số liệu báo cáo, trong một tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc theo Kế hoạch số 634 của Bộ Công an, cả nước xảy ra 2.477 vụ, làm chết 995 người, bị thương 2.024 người. So với tháng trước liền kề, giảm 2,06% số vụ, giảm 1,3% số người chết, giảm 3,8% số người bị thương.

Các lực lượng xử lý hơn 340 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 869 tỷ đồng; trong đó, xử lý hơn 100 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 465 tỷ đồng.