Trận Việt Nam - Australia trên sân Mỹ Đình sẽ không có khán giả

NDO -

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ quan chức năng thống nhất tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Australia ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình mà không có khán giả.

Người hâm mộ sẽ không thể vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam ngày 7/9.
Người hâm mộ sẽ không thể vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam ngày 7/9.

Sáng 16/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp với đại diện của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, công an, y tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Australia trong khuôn khổ Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dự kiến đón khoảng 4.000 khán giả trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là trận sân nhà đầu tiên của đội tuyển ở vòng loại cuối cùng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, và để bảo đảm an toàn tối đa cho những người tham gia trận đấu, Ban tổ chức đã quyết định không bán vé. 

Việc thi đấu trên sân nhà mà không có cổ động viên là một thiệt thòi đối với các tuyển thủ của chúng ta. Nhưng bù lại, các cầu thủ không phải di chuyển nhiều và được thi đấu trên mặt sân quen thuộc cũng giúp thầy trò Park Hang Seo có những sự tự tin nhất định. Trước đó, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia thi đấu trận khai màn ngày 2/9.

Liên quan đến trận đấu, các cơ quan chức năng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam báo cáo chi tiết kế hoạch tổ chức, lập danh sách chi tiết số lượng, thành viên, các cá nhân sẽ nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á, các đội bóng, quan chức, trọng tài... chỉ phải cách ly hai ngày để không bị ảnh hưởng tới kế hoạch thi đấu. Toàn bộ quá trình di chuyển, ăn ở, tập luyện và thi đấu của các thành viên trên phải được khép kín theo nguyên tắc "bong bóng".

Trận Việt Nam - Australia trên sân Mỹ Đình sẽ không có khán giả -0