Trà Vinh tập trung nguồn lực phát triển du lịch

Tỉnh Trà Vinh đang thực hiện nhiều giải pháp đột phá để phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Các sản phẩm du lịch trên địa bàn đạt chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc.

Tỉnh tập trung nguồn lực phát triển du lịch, xây dựng các chính sách về ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch, đặt mục tiêu đến năm 2025 đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 85.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ các hoạt động liên quan du lịch đạt 1.600 tỷ đồng; đến năm 2030, đón 3,6 triệu lượt khách, trong đó khoảng 156.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ các hoạt động du lịch đạt 3.600 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, cùng với việc rà soát quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh tập trung phát triển mạnh các loại hình du lịch có thế mạnh ở địa phương. Cụ thể, xây dựng loại hình du lịch văn hóa tâm linh tại TP Trà Vinh và vùng phụ cận huyện Châu Thành, Cầu Ngang; loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển, rừng ngập mặn gắn với du lịch tâm linh tại Thiền viện Trúc Lâm (thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải); xây dựng loại hình du lịch sinh thái miệt vườn gắn với lễ hội Vu Lan (huyện Cầu Kè). Tỉnh cũng phát triển thêm các loại hình du lịch sông nước tại huyện Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần…, các cù lao, cồn ven biển.

Để thu hút khách du lịch, địa phương sẽ nâng tầm lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer gắn với các sự kiện quy mô cấp quốc gia; nâng tầm lễ hội Vu Lan, lễ hội Nghinh Ông quy mô cấp vùng.

Để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, Trà Vinh đang xây dựng các chính sách, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch tại các dự án trọng điểm về phát triển du lịch như: Điểm du lịch quốc gia Ao Bà Om (TP Trà Vinh), mỏ nước khoáng Long Toàn (thị xã Duyên Hải), khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động (thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải). Địa phương cũng thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xúc tiến quảng bá du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch…

* Bình Dương bảo vệ hiệu quả tài nguyên khoáng sản

Tỉnh Bình Dương vừa ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác nhằm bảo đảm quản lý, bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên này. Đối tượng cần bảo vệ là khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ban, ngành, giáo dục, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các cơ quan quản lý cấp huyện, thị xã, thành phố; thường xuyên rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; công bố, công khai các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các khu vực dự trữ khoáng sản để các sở, ngành, địa phương, người dân cùng biết và phối hợp bảo vệ; xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của UBND các huyện, thị xã, thành phố tại các địa bàn đã xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép hoặc có nguy cơ diễn ra khai thác khoáng sản trái phép…

Tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản và tổ chức, cá nhân sử dụng đất khi thăm dò khoáng sản phải đánh giá tổng hợp, báo cáo đầy đủ các loại khoáng sản phát hiện được trong khu vực thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Khi khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng; không được tự ý khai thác khoáng sản nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác.

Có thể bạn quan tâm