TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Vaccine tinh thần”

NDO -

Chương trình sẽ được bắt đầu triển khai vào ngày 5/9 và dự kiến kết thúc vào cuối năm 2022, hoặc kéo dài tùy vào tình hình diễn tiến của dịch.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).
Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Chiều 3/9, tại cuộc họp thông tin tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, đại diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, cho biết: Ngoài hoạt động khám, tư vấn, điều trị Covid-19 triển khai thời gian qua, đội ngũ chuyên gia, tư vấn tâm lý tại TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình tư vấn, điều trị các hội chứng tâm lý do tác động của dịch bệnh kéo dài cho người dân, bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo PGS, TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đại dịch Covid-19 đã kéo dài hơn một năm rưỡi qua, trong đó, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía nam trở thành tâm dịch suốt nhiều tháng qua.

Thực tế này đã gây đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sức khỏe tài chính, sức khỏe tinh thần của người dân. Các biểu hiện của sức khỏe tinh thần bao gồm tỷ lệ mắc trầm cảm, căng thẳng, rối loạn lo âu, ý định tự tử,…

Nghiên cứu của khoa Tâm lý học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người dân cảm thấy lo âu, căng thẳng (stress), buồn chán, bứt rứt trong người, cáu gắt, mất hứng thú, mất động lực, khó tập trung, đau đầu, mất ngủ… và có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý rất cao.

Bên cạnh chiến dịch tiêm chủng các loại vaccine phòng, chống Covid-19 đang triển khai của thành phố, đội ngũ chuyên gia, giảng viên của trường sẽ triển khai một chiến dịch có tên“Mũi vaccine tinh thần” để gia tăng sức đề kháng cơ thể và tinh thần trước sự tấn công của đại dịch Covid-19.

Dựa trên mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe tinh thần cho từng nhóm nhu cầu, nhà trường đề xuất ba nhóm nội dung hoạt động chính, gồm: Phòng ngừa phổ quát nâng cao sức khỏe tinh thần; Tham vấn và trị liệu tâm lý; Hỗ trợ tái hòa nhập hậu Covid-19 nhằm giúp người dân, bệnh nhân Covid-19 sớm lấy lại “thăng bằng” trong cuộc sống. Chương trình này có sự đồng hành của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh,…

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, tính đến 18 giờ ngày 2/9, TP Hồ Chí Minh có 233.093 trường hợp mắc bệnh được phát hiện, bao gồm 232.644 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 449 trường hợp nhập cảnh.

Hiện, các cơ sở y tế đang điều trị 41.470 bệnh nhân, trong đó có 2.915 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.779 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Thành phố cũng đã hoàn thành hơn 6,2 triệu mũi tiêm vaccine, trong đó tổng số mũi 1 là gần 5,9 triệu mũi; mũi 2 là 368.948, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 689.191 mũi.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam