TP Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy

NDO - Ngày 7/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố.

Hai bên đã tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển một số ngành công nghiệp có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu. Hai bên đã chủ động trao đổi tình hình, phối hợp hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp chặt chẽ, sáng tạo, sát thực tế, đạt kết quả tốt; chất lượng huấn luyện tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố từng bước được nâng lên.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy ảnh 3

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá rất cao những kết quả nổi bật công tác quốc phòng, quân sự mà Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo. Thành phố đã thực hiện nền nếp hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc. Thành phố đã có nhiều chủ trương, mô hình sáng tạo mang tính đột phá, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đầu tư kinh phí lớn cho quốc phòng, bảo đảm chất lượng tốt công tác tuyển quân.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy ảnh 4

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tranh lưu niệm cho Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy. Thành phố quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết về phát triển thành phố, kết hợp Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới”, quan tâm công tác tác chiến trên không gian mạng...

Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy tốt vai trò là chỉ huy trưởng đóng quân canh phòng trên địa bàn thành phố. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố phải có trách nhiệm gắn với sự phát triển, củng cố quốc phòng an ninh của thành phố.