Vòng 10 Giải Vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023

TP Hồ Chí Minh thắng tưng bừng, SHB Đà Nẵng lâm nguy

Hoàng Anh Gia Lai dù là chủ nhà nhưng không hề được đánh giá cao trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch V.League 2022 là đội khách CLB Hà Nội. Đội chủ nhà của sân Pleiku trong giai đoạn gần 7 năm gần đây với sau 11 lần đối đầu, chỉ thắng đội CLB Hà Nội một lần duy nhất (vào năm 2018).
0:00 / 0:00
0:00
Thép Xanh Nam Định (áo trắng) bị chia điểm một cách đáng tiếc trên sân nhà. (Ảnh VPF )
Thép Xanh Nam Định (áo trắng) bị chia điểm một cách đáng tiếc trên sân nhà. (Ảnh VPF )

Lần đối đầu này, đội khách ra sân thiếu một nửa đội hình do chấn thương và thẻ phạt. Phút thứ 5, từ sai lầm của trung vệ Việt Anh (CLB Hà Nội), Thanh Bình (Hoàng Anh Gia Lai) cướp được bóng trong vòng 16m50 thoát xuống khiến thủ môn Tấn Trường của CLB Hà Nội phải phạm lỗi trong vòng cấm. Tận dụng cơ hội này, Paollo thực hiện thành công quả đá phạt 11m đưa đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước rất sớm 1-0. Bàn thắng đã tạo đà hưng phấn cho các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai, và họ tấn công mạnh mẽ, có nhiều thời điểm liên tiếp gây sóng gió trước cầu môn thủ thành Tấn Trường.

Đội khách CLB Hà Nội dù đã chơi rất nỗ lực để lấy lại thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà, nhưng vẫn không thể biến cơ hội thành bàn thắng trong hiệp một. Sang hiệp hai, sau khi thay 4 cầu thủ, CLB Hà Nội tổ chức tấn công tốt hơn, dù vậy các đợt tấn công đơn điệu; đặc biệt các chân sút có cơ hội thuận lợi như Văn Tùng, Hai Long nhưng đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc.

Trong khi đó, chơi chủ động phòng ngự, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vẫn tạo ra được những pha phản công sắc sảo, gây sóng gió cho khung thành CLB Hà Nội. Chung cuộc, sau trận thắng 1-0 trước CLB Hà Nội trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai đã vươn lên vị trí thứ 7; trong khi đó CLB Hà Nội rớt xuống thứ 3 (bị đội dẫn đầu là CLB Thanh Hóa bỏ xa tới 5 điểm, dù còn đá ít hơn một trận).

* Thi đấu trên sân nhà song CLB Thép Xanh Nam Định đã phải chia điểm với đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu tối qua. Hàng tiền đạo của Thép Xanh Nam Định ở trận này chơi quá dở. Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - dù bị đánh giá là yếu hơn - đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu, và họ đã tạo được không ít tình huống nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà. Phút thứ 10, Phan Trung Học (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) đối đầu thủ môn Nguyên Mạnh của đội chủ nhà, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Từ sau tình huống đó, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; nhưng các chân sút của chủ nhà Nam Định đều không thể thắng được thủ môn Dương Quang Tuấn trong những pha đối đầu. Bất ngờ đã xảy ra khi đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền 11m ở phút thứ 56, khi cầu thủ Hoàng Xuân Tân của đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Trung Học (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) đã biến cú sút phạt đền thành bàn thắng.

Sau đó, đội chủ nhà đã ép sân liên tục, nhưng mãi đến phút thứ 76, Hendrio mới có bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng Thành Nam sau một tình huống lộn xộn trước cầu môn đội khách. Bị chia điểm, đội Thép Xanh Nam Định tạm xếp thứ 5, chỉ hơn một điểm so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thứ 6).

* Trận đấu giữa hai đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng bất ngờ kết thúc với chiến thắng đậm 5-1 của đội chủ nhà CLB TP Hồ Chí Minh trước đội khách SHB Đà Nẵng. Trong một trận đấu tưng bừng của đội chủ nhà, Hoàng Vũ Samson sớm đánh đầu ghi bàn ở phút thứ 13.

Phải đến phút thứ 43, Daniel Green dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 2-0 cho TP Hồ Chí Minh. Phút thứ 65, pha đột phá mạnh mẽ của Mansaray và sau đó là cú sút quyết đoán tung lưới thủ môn Văn Biểu gia tăng cách biệt lên 3-0. Từ phút thứ 68, Trọng Nam bị trọng tài người Thái Lan Mongkolchai rút thẻ vàng thứ hai khiến đội SHB Đà Nẵng chỉ còn 10 người trên sân.

Đội chủ nhà đã tận dụng tốt cơ hội hơn người để ghi bàn thắng thứ tư ở phút thứ 70 bằng cú lập công thứ hai của Hoàng Vũ Samson. Phút thứ 73 của trận đấu, cú sút phạt tầm thấp của Rodrigo (CLB Đà Nẵng) hạ gục thủ môn Hữu Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) để rút ngắn tỷ số xuống 1-4, bàn thắng này không có nhiều ý nghĩa, bởi chỉ 1 phút sau đó, chủ nhà TP Hồ Chí Minh đã ghi thêm bàn thắng thứ năm ấn định tỷ số 1-5, người ghi bàn vẫn là Mansaray với cú đúp trong trận đấu này.

Thua trận đấu này SHB Đà Nẵng rơi xuống đáy bảng xếp hạng và vẫn chưa có trận thắng nào sau 10 vòng đã đấu. Chiếc vé rớt hạng khả năng cao sẽ gọi tên SHB Đà Nẵng nếu như đội bóng sông Hàn không sớm cải thiện tình hình ở những vòng tới.