Tổng tuyển cử tại Hy Lạp

Ngày 21/5, Hy Lạp đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử. Chưa đến 10 triệu người dân Hy Lạp đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy đảng Dân chủ Mới của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis (K.Mít-xô-ta-kít) dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 31-38%, tiếp theo là đảng đối lập cánh tả Syriza, với tỷ lệ ủng hộ chỉ thấp hơn khoảng 4-7 điểm phần trăm. Các chính đảng sẽ cần tỷ lệ ủng hộ hơn 45% để giành chiến thắng áp đảo.
0:00 / 0:00
0:00
Tại một điểm bỏ phiếu ở Athens, Hy Lạp.
Tại một điểm bỏ phiếu ở Athens, Hy Lạp.

Trong trường hợp không đảng nào giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 21/5, ba ứng cử viên dẫn đầu có khoảng thời gian ba ngày để thảo luận khả năng thành lập một liên minh. Cuộc bầu cử vòng 2 dự kiến diễn ra vào tháng 7 trong trường hợp không có liên minh nào được thành lập. Theo luật mới sẽ được áp dụng cho cuộc bỏ phiếu vòng 2, đảng có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong vòng 1 sẽ có thêm từ 20 đến 50 ghế bổ sung trong quốc hội khóa mới, tùy thuộc kết quả cuối cùng.

Nhiệm kỳ bốn năm của Chính phủ Hy Lạp đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 7 tới. Tuy đảng Dân chủ Mới của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đang dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, song hầu hết các nhà phân tích chính trị đều cho rằng do cách thức hoạt động của hệ thống bầu cử Hy Lạp, đảng này sẽ rất khó để chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu trong các chiến dịch tranh cử, khi các chính đảng đều cố gắng thu hút cử tri bằng cam kết tăng lương tối thiểu và tạo việc làm. Vòng xoáy lạm phát càng tác động sâu sắc hơn đến người dân Hy Lạp, khi cuộc khủng hoảng nợ kéo dài hàng chục năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.