Ngày 2/4, ông Bassirou Diomaye Faye đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Senegal, với tư cách là tổng thống thứ 5 và trẻ nhất từ trước đến nay của quốc gia Tây Phi này.
Tổng thống Nam Sudan Kiir Mayardit bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Nam Sudan và Việt Nam.
Theo kết quả thăm dò được đài truyền hình Yle công bố mới đây, cựu Thủ tướng Alexander Stubb có khả năng dẫn đầu vòng 1 với 27% số phiếu, tiếp đến là ứng cử viên Haavisto với 23% số phiếu.
Chiều 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đức đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ 23/1 đến 24/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/8. Sáng 21/8, sau lễ đón chính thức được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.
Ngay sau lễ đón chính thức và hội đàm, sáng 21/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng Đoàn đại biểu cấp cao chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Sáng 21/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón, hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Kazakhstan đang có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam.
Sáng 3/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống do Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan chủ trì, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống UAE. Cùng dự có Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed.
Ngày 21/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu rõ dự định duy trì Chính phủ hiện nay và không giải tán Quốc hội, trong bối cảnh chương trình cải cách hưu trí của chính phủ vấp phải sự phản đối từ công chúng kéo theo các cuộc biểu tình và đình công gây nhiều gián đoạn trong đời sống kinh tế và xã hội.
Ngày 30/10, ứng cử viên của Đảng Lao động (PT) Luiz Inacio Lula da Silva đã giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Brazil với 50,8% số phiếu ủng hộ và gần như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng thống Jair Bolsonaro kể từ ngày 1/1/2023 trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
Ngày 9/10, các cử tri Áo đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra tân tổng thống. Thống kê cho thấy, khoảng 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong tổng dân số 9 triệu người.
Theo nghị quyết được đưa ra sau khi Hội nghị đối thoại quốc gia toàn diện và chủ quyền (DNIS) kết thúc hôm 8/10 tại thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad, Tướng Mahamat Idriss Déby Itno - người đứng đầu quân đội, đã được bổ nhiệm làm tổng thống chuyển tiếp nhiệm kỳ 24 tháng của nước này.
Ngày 17/9, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ký ban hành luật về sửa đổi Hiến pháp, trong đó áp dụng nhiệm kỳ tổng thống 7 năm và lấy lại tên Astana làm tên thủ đô.
Ông Ranil Wickremesinghe đã bắt đầu đàm phán với các đảng đối lập về việc thành lập một chính phủ có đại diện của tất cả các bên, nhằm tạo lập niềm tin vào chính quyền mới.
Trận động đất mạnh hơn 7 độ trong sáng 27/7 tại tỉnh Abra trên đảo chính Luzon là trận động đất mạnh nhất tại Philippines trong những năm gần đây. Dự kiến, ngay trong ngày 27/7, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr sẽ tới thị sát và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Abra.
Trong nỗ lực triển khai các nhiệm vụ ưu tiên chiến lược quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã triệu tập một hội nghị cấp cao để thảo luận các vấn đề nổi cộm của nhà nước.
Ngày 24/7, Đại hội toàn quốc của Đảng Tự do (PL) Brazil đã thông qua quyết định đề cử Tổng thống Jair Bolsonaro tái tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây.
Sáng 20/7, Quốc hội Sri Lanka gồm 225 thành viên tiến hành bầu tổng thống mới thay thế Tổng thống Gotabaya Rajapaksa - người đã rời khỏi đất nước và thông báo từ chức hồi tuần trước.
Ngày 18/7, Chính phủ Sri Lanka ra thông báo cho biết, quyền Tổng thống Ranil Wickremesinghe đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn xã hội, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á này.
Khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka đã dẫn đến việc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Giờ đây, nước này còn đối mặt với khủng hoảng kinh tế sau khi trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, cạn kiệt ngoại tệ, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã...
Ngày 11/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, dẫn đầu phái đoàn quan chức cấp cao, đã đến thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài 3 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 9-7, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez thông báo, bà đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.