Tổng thống Pháp thông báo quyết định tái tranh cử

NDO -

Ngày 3/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi thư tới toàn thể người dân Pháp để thông báo quyết định tái tranh cử và khẳng định quyết tâm cũng như khả năng đưa đất nước vượt qua những thách thức trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục các chính sách cải cách để nước Pháp phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ra tranh cử nhiệm kỳ 2. (Ảnh: Le Monde)
Tổng thống Emmanuel Macron chính thức ra tranh cử nhiệm kỳ 2. (Ảnh: Le Monde)

Như vậy, Tổng thống đương nhiệm đã chọn cách thông báo ra tranh cử khác các cứng cử viên khác, thay vì tổ chức cuộc vận động tranh cử mà gửi thư tới cử tri trên toàn quốc.

Bức thư của Tổng thống Pháp sẽ được báo chí Pháp đăng vào ngày hôm nay, 4/3, thời hạn cuối cùng để các ứng cử viên ra tranh cử tổng thống trình danh sách bảo trợ lên Hội đồng Hiến pháp. Theo quy định bầu cử tổng thống ở Pháp, các ứng cử viên phải có được 500 chữ ký ủng hộ của các đại biểu dân cử để có quyền chính thức tham gia tranh cử.

Theo thông báo đăng trên trang web của của Hội đồng Hiến pháp, tính tới ngày 3/3, có 12.751 phiếu bảo trợ được xác nhận là hợp lệ dành cho 60 ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên mới chỉ có 11 ứng cử viên nhận được đủ 500 phiếu theo quy định để ra tranh cử.

Tổng thống Pháp thông báo quyết định tái tranh cử -0

Đứng đầu danh sách là bà Pécresse Valérie, ứng cử viên của đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (2.556 phiếu). Tiếp đến là Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron (1.974 phiếu) và bà Hidalgo Anne thuộc đảng Xã hội (1.387). Bà Marine Le Pen, ứng cử viên của đảng cực hữu Tập hợp quốc gia và ông Fabien Roussel, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Pháp, cũng có đủ 500 phiếu bảo trợ để tranh cử.

Tổng thống Pháp đã phải thay đổi kế hoạch thông báo quyết định tái tranh cứ. Kế hoạch công bố quyết định tái tranh cử dự kiến được tổ chức tại Marseille vào ngày 5/3 bị hủy vì một số lý do trong đó có hoạt động ngoại giao liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Việc thông báo tái tranh cử của ông Emmanuel Macron được dư luận Pháp trông đợi từ nhiều tuần qua. Trong thư gửi người dân Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết không thể tiến hành các hoạt động vận động tranh cử như mong muốn trong bối cảnh hiện nay và đề cập một số lý do ra tranh cử nhiệm kỳ 2.

Tổng thống Pháp nói rằng, nhiệm kỳ năm năm vừa qua có rất nhiều thử thách cả cho người đứng đầu Nhà nước và người dân. Đó là khủng bố, đại dịch, xung đột ở châu Âu. Dù vậy, các chính sách cải cách đã phát huy hiệu quả như tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thấp nhất trong 15 năm qua, tăng đầu tư cho ngành y tế và nghiên cứu, củng cố quân đội, hiện đại hóa nền nông nghiệp, giảm thuế và thâm hụt ngân sách do tác động của đại dịch.

Theo ông Emmanuel Macron, những kết quả như vậy là cơ sở để thực hiện mục tiêu xây dựng nước Pháp mạnh và tự chủ hơn. Ông khẳng định có đủ quyết tâm và khả năng để lãnh đạo nước Pháp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau.

Đề cập đến chương trình hành động để vận động bầu cử, ông Emmanuel Macron cho rằng không thể có độc lập nếu không có sức mạnh kinh tế. Vì vậy, cần phải làm việc nhiều hơn và tiếp tục giảm thuế lao động và sản xuất, đồng thời tiếp tục đầu tư vào công cuộc đổi mới và nghiên cứu để đưa nước Pháp lên vị trí dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hạt nhân, pin, nông nghiệp, kỹ thuật số...

Ông Emmanuel Macron cũng đề xuất những ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế, cho người có tuổi và bảo vệ các giá trị về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ. Ông cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng quyết định những phương hướng cho nước Pháp trong năm năm tới và xa hơn nữa.     

Để vận động sự ủng hộ và tin tưởng của cử tri, ông Emmanuel Macron cam kết sẽ làm rõ hơn chương trình hành động trong những ngày tới với mong muốn và quyết tâm đưa nước Pháp tiến lên, vượt qua những cuộc khủng hoảng hiện nay để xây dựng một kỷ nguyên mới cho nước Pháp và châu Âu.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron vẫn dẫn đầu, có thể giành được 25% phiếu bầu trong vòng bầu cử đầu tiên. Tiếp đến là ứng cử viên Marine Le Pen (17%), ứng cử viên Éric Zemmour (14%), ứng cử viên Valérie Pécresse (13%).

Lịch trình bầu cử Tổng thống Pháp 2022:

•    Ngày 4/3: Hạn nộp danh sách bảo trợ tranh cử. 
•    Ngày 11/3: công bố danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện ra tranh cử tổng thống. 
•    Ngày 28/3: chính thức khởi động chiến dịch tranh cử. 
•    Ngày 10/4: Diễn ra vòng một của cuộc bầu cử tổng thống.
•    Ngày 24/4: Diễn ra vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống.