Tổng thống Nga V.Putin trả lời về nhiều vấn đề quan trọng

NDO -

Ngày 30/6, trong chương trình “Đường dây trực tiếp” với người dân lần thứ 18, Tổng thống Nga V.Putin ngoài trả lời các thắc mắc của người dân liên quan cuộc sống hằng ngày, cũng tập trung đề cập các vấn đề quan trọng của đất nước và quan hệ quốc tế.

Tổng thống Nga V.Putin trong chương trình “Đường dây trực tiếp”.
Tổng thống Nga V.Putin trong chương trình “Đường dây trực tiếp”.

Cuộc chiến chống Covid-19

Chủ đề cuộc chiến chống Covid-19 nhận được nhiều quan tâm từ người dân. Tổng thống V.Putin tiếp tục kêu gọi người dân tiêm vaccine phòng Covid-19; khẳng định, người mắc Covid-19 mà trước đó chưa tiêm phòng có thể phải đối mặt nhiều hậu quả nghiêm trọng. 

Về câu hỏi liệu vaccine có khả năng chống lại các chủng virus mới không, Tổng thống Nga V.Putin lưu ý, có người dù đã tiêm vaccine song vẫn mắc Covid-19. Tuy nhiên, tiêm chủng giúp bệnh nhẹ hơn. 

Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, ngoài bản thân căn bệnh, cần tránh những hậu quả do Covid-19 gây ra.

Người đứng đầu nước Nga cũng nhận định, luôn có những “cái gọi là chống vaccine”, và điều này gây nguy hiểm cho xã hội. Khi có miễn dịch cộng đồng, mọi thứ sẽ diễn ra một cách bình thường. Ngược lại, khi mức độ chủng ngừa giảm, các loại bệnh khác nhau bắt đầu xuất hiện. Chúng ta có thể tránh được các hậu quả đáng tiếc nếu người dân tiêm phòng đầy đủ.

Tổng thống V.Putin cũng chia sẻ về ưu điểm của vaccine phòng Covid-19 do Nga sản xuất, đồng thời bật mí đã tiêm vaccine Sputnik V.

Quan hệ Nga - các nước

Về tình hình quốc tế, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi đáng kể, đồng thời kỳ vọng trật tự thế giới sẽ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi hơn. Người đứng đầu nước Nga cũng hy vọng, quan hệ Nga - Mỹ sẽ trở nên bình thường. 

Về quan hệ Nga - Ukraine, Tổng thống V.Putin khẳng định sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine V.Zelensky, song trước tiên cần biết sẽ trao đổi những gì. 

Liên quan các nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu, Tổng thống V.Putin khẳng định, Nga thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về khí hậu. Chính phủ Nga cũng đã xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu cho các ngành trọng điểm.

Tổng thống Nga V.Putin nhận định, sự tan chảy của các lớp băng vĩnh cửu có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế - xã hội nghiêm trọng ở các khu vực phía bắc, và Nga phải sẵn sàng cho điều này. 

Kiềm chế tăng giá 

Tổng thống Nga V.Putin trả lời về nhiều vấn đề quan trọng -0
 

Chia sẻ ý kiến liên quan thực trạng giá cả lương thực tăng mạnh, người đứng đầu nước Nga cho biết, thực phẩm tăng giá là xu hướng toàn cầu và đang xảy ra mọi nơi. Mức tăng giá lương thực cao nhất ở Nga được ghi nhận vào năm ngoái và đầu năm 2021. Để hạn chế điều này, Nga đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có thỏa thuận giữa nhà sản xuất và chuỗi bán lẻ, cũng như trợ cấp cho các nhà sản xuất… 

Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, chính phủ Nga đang nỗ lực để hạn chế giá thực phẩm tăng, đồng thời hy vọng, vụ thu hoạch tới đây sẽ giúp giảm giá lương thực trong nước. 

Tổng thống V.Putin cũng cho biết đã thông qua quyết định nhằm kiềm chế giá vật liệu xây dựng. Theo Tổng thống, vật liệu xây dựng tăng giá thời gian qua có liên quan sự thay đổi tình hình nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới, nhất là đối với kim loại. 

Tổng thống Nga V.Putin cho biết, lạm phát hằng năm ở Nga hiện ở mức 5,9%, đồng thời kỳ vọng, con số này sẽ giảm xuống mức 5% năm 2021.

Người đứng đầu nước Nga cũng khẳng định, bất chấp các lệnh trừng phạt, chủ quyền kinh tế của Nga gia tăng. Nền kinh tế Nga đã thích nghi các lệnh trừng phạt. Về mặt nào đó, những hạn chế thậm chí còn có lợi và tạo động lực phát triển cho các ngành sản xuất trong nước. 

Tổng thống V.Putin cũng ghi nhận các vụ gian lận ở Nga tăng 25%. Một trong những nguyên nhân chính là do dữ liệu cá nhân được lưu hành bất hợp pháp. Tổng thống khẳng định, Nhà nước và các cơ quan thực thi pháp luật phải xử lý theo hướng này một cách nghiêm túc nhất. Tổng thống V.Putin cũng yêu cầu Ngân hàng Trung ương tích cực chống lại các trang mạng lừa đảo.

Cũng trong chương trình “Đường dây trực tiếp” năm nay, Tổng thống Nga V.Putin đã trả lời hàng chục câu hỏi liên quan các dịch vụ xã hội trong nước, chất lượng giáo dục, hệ thống giao thông, cũng như vai trò của quan chức… 

Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh, Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới, và nguồn dự trữ đáng quý nhất là con người. Người Nga có thái độ tôn trọng đối với khoa học gắn liền văn hóa, đó là những lợi thế cạnh tranh rất lớn. Tổng thống khẳng định, nếu Nga đạt được sự ổn định, đất nước sẽ thành công rực rỡ. 

Tổng thống V.Putin cũng tin rằng, mọi người nên hy vọng vào những điều tốt đẹp, bởi khi đó điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực.