Trong một phiên họp ngắn tại Phòng Bầu dục có sự tham dự của báo chí, ông Trump gọi việc giải cứu các con tin đang bị giữ tại Gaza là "ưu tiên hàng đầu". Ông bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.
“Chúng tôi đang đạt được tiến triển”, Tổng thống Trump nói. “Tôi tin rằng tất cả các con tin sẽ sớm được trở về nhà”.
Thủ tướng Netanyahu đồng tình, nhấn mạnh cam kết của Israel trong việc bảo đảm tự do cho các con tin.

Israel kiểm soát hơn 50% lãnh thổ Dải Gaza
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Dù không có thỏa thuận mới nào được công bố, cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm bạo lực trong khu vực.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ở Washington D.C. ngày 7/4/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Về vấn đề thuế quan, ông Trump khẳng định mức thuế nhập khẩu 17% gần đây đối với hàng hóa từ Israel là phù hợp với chính sách thương mại chung mà ông đang theo đuổi với nhiều nền kinh tế.
Theo các quan chức Israel, ông Netanyahu đã tìm cách giảm nhẹ các mức thuế này, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Israel trong việc tăng cường quan hệ thương mại với Mỹ.
Trong năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nước ước tính đạt 37 tỷ USD, trong đó Mỹ xuất khẩu sang Israel đạt 14,8 tỷ USD và nhập khẩu từ Israel đạt 22,2 tỷ USD, dẫn đến mức thâm hụt thương mại 7,4 tỷ USD đối với phía Mỹ.

Nhiều quốc gia thúc đẩy đàm phán thuế quan với Washington
Chuyến thăm của ông Netanyahu tới Nhà Trắng được sắp xếp trong một cuộc điện đàm hôm 3/4 giữa hai nhà lãnh đạo, khi ông Netanyahu nêu vấn đề thuế quan.
Nhà Trắng ban đầu dự kiến tổ chức một cuộc họp báo chung, nhưng sau đó hủy bỏ mà không nêu lý do. Thay vào đó, các phóng viên chỉ được đặt câu hỏi trong khoảng thời gian ngắn tại Phòng Bầu dục.
Ông Trump không đề cập đến bất kỳ kế hoạch dài hạn nào cho việc tái thiết Gaza trong cuộc họp này.