Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định tái tranh cử

NDO -

Người phát ngôn Nhà trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Bà Psaki đưa ra thông báo trên với báo giới ngày 22/11 khi đang trên chuyên cơ chở Tổng thống Biden tới bang Bắc Carolina tham dự sự kiện gặp gỡ các binh sĩ Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn.

Reuters đưa tin, ông Biden, 79 tuổi, vừa có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Các bác sĩ kết luận ông Biden đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ. 

Trước đó, Nhà trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden đã đề cử ông Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhiệm kỳ thứ 2. Tuy nhiên, đề cử này cần được Thượng viện Mỹ thông qua.

Trong nhiệm kỳ này, nhiệm vụ của ông Powell dự kiến tiếp tục điều hành FED giải quyết những thiệt hại kinh tế nặng nề do dịch bệnh gây ra, đồng thời giải bài toán lạm phát tăng cao, cũng như các hoạch định chính sách liên quan cam kết của chính quyền Tổng thống Biden trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.