Tổng thống Mông Cổ thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình

NDO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam từ ngày 1- 5/11, sáng 3/11, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mông Cổ đã thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long (phải) và Tổng thống Mông cổ Ukhnaagiin Khurelsukh (trái) cùng đoàn công tác tại khu công nghiệp Lương Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long (phải) và Tổng thống Mông cổ Ukhnaagiin Khurelsukh (trái) cùng đoàn công tác tại khu công nghiệp Lương Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng được đón Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại khu công nghiệp Lương Sơn. Chúc Tổng thống và Đoàn công tác có chuyến thăm tỉnh Hòa Bình nhiều niềm vui. Hy vọng tỉnh Hòa Bình sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với ngài Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần bất động sản An Thịnh Hòa Bình đã giới thiệu khái quát quá trình xây dựng và phát triển của khu công nghiệp Lương Sơn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, có diện tích 83ha, tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đây là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Hòa Bình đã lấp đầy 100% diện tích. Hiện khu công nghiệp Lương Sơn đã thu hút được 39 dự án đầu tư, trong đó 17 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 230 triệu USD và 22 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.690 tỷ đồng.

Tổng thống Mông Cổ thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình ảnh 1

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh (thứ tư từ phải sang) cùng đoàn công tác tìm hiểu về sản phẩm pin năng lượng mặt trời của Công ty CRC Solar Cell.

Các dự án trong khu công nghiệp Lương Sơn đã đóng góp những sản phẩm mới cho ngành công nghiệp của tỉnh như phụ tùng ô-tô, pin năng lượng mặt trời, nhôm kính xây dựng, thép, các sản phẩm may mặc xuất khẩu, các sản phẩm từ nông sản. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động, chủ yếu là lao động địa phương; thu nhập bình quân hơn 6,5 triệu đồng/người/tháng (tương đương gần 300 USD/người/tháng). Doanh thu 9 tháng năm 2023 của các nhà máy trong khu công nghiệp là 13.182,6 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 499,09 triệu USD, nộp ngân sách 144,66 tỷ đồng, tương đương 6.28 triệu USD.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang trong giai đoạn được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong vòng 3 năm nữa, số thu ngân sách dự kiến sẽ vượt xa số hiện tại.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mông Cổ đã thăm quan Nhà máy Sản xuất Cap Global; nhà máy Sản xuất Nissin Manufacturing Việt Nam; nhà máy Sản xuất CRC Solar Cell đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp Lương Sơn.