Tổng thống Mexico bắt đầu chuyến thăm Mỹ

Ngày 11/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, dẫn đầu phái đoàn quan chức cấp cao, đã đến thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài 3 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. (Ảnh: Reuters)

Theo chương trình, Tổng thống Mexico sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và gặp mặt doanh nghiệp hai nước để thảo luận về các cơ hội hợp tác và đầu tư.

Phát biểu với báo giới trước chuyến thăm, Tổng thống Lopez Obrador cho biết trọng tâm trong cuộc hội đàm với ông Joe Biden là vấn đề quản lý di cư trong khu vực, đặc biệt sau thảm kịch di cư khiến 53 người tử vong trong thùng xe đầu kéo ở đường Qintana, thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) hôm 27/6 vừa qua, trong đó có 26 công dân Mexico. Các vấn đề khác sẽ được hai bên đề cập bao gồm cấp thị thực lao động cho người di cư Mexico, hợp tác kinh tế và cùng đưa ra các biện pháp chung chống lạm phát.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực buộc Mexico tăng cường cuộc chiến chống ma túy, trong khi Mexico đang theo đuổi vụ kiện chống lại 11 nhà sản xuất vũ khí Mỹ, với cáo buộc kinh doanh vô trách nhiệm dẫn đến hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp và tỷ lệ bạo lực súng đạn gia tăng tại quốc gia này.

Ông López Obrador khẳng định Mexico không cho phép Mỹ tiến hành các hoạt động an ninh như chiến dịch “Fast and Furious” năm 2009, khi đó các đặc vụ Mỹ đã làm ngơ để vũ khí được chuyển lậu cho các băng nhóm ma túy Mexico.

Chuyến thăm Washington của Tổng thống Obrador diễn ra sau khi ông không tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ diễn ra đầu tháng 6 vừa qua tại Los Angeles. Nguyên nhân là do Mỹ không mời lãnh đạo các nước Cuba, Venezuela và Nicaragua tham dự hội nghị khu vực này.

Tuy nhiên, Chính phủ Mexico khẳng định quyết định không dự Hội nghị thượng đỉnh khu vực của Tổng thống Obrador sẽ không có tác động tiêu cực đến mối quan hệ với Mỹ, bởi hai nước là các quốc gia độc lập, có mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.